Thứ sáu, 26/4/2024
Thứ sáu, 13/2/2015, 20:09 (GMT+7)

Hà Nội ùn tắc những ngày cận Tết

Người người đổ đi mua sắm Tết trong khi một số công trường xây dựng mở rộng rào chắn khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội những ngày này ùn tắc nghiêm trọng.

Những ngày này, nhiều tuyến đường ở Hà Nội liên tục xảy ra tình trạng ùn tắc, thậm chí kéo dài trong cả giờ.

Các phương tiện nối đuôi nhau kéo dài cả km, gần hầm chui Kim Liên.

Người dân phải chôn chân vài nhịp đèn mới có thể thoát ra khỏi hầm chui này. Theo Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng, những ngày cận Tết người dân đi mua sắm đông nên lượng phương tiện có thời điểm tăng cao đến 200%. Nhiều tuyến phố trước đây ít xảy ra ùn tắc như đường Kim Liên Mới, Xã Đàn hiện cũng rơi vào tình trạng đông nghẹt, từ 16h mỗi ngày.

Trên nhiều tuyến phố khác như Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Hoàng Hoa Thám... nhiều ôtô dừng đỗ sai quy định đúng giờ cao điểm khiến cảnh ùn ứ kéo dài vài giờ.

Các phố Xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc cũng trong tình trạng tương tự vào ngay đầu giờ cao điểm chiều 13/2.

Nghiêm trọng nhất là tuyến Tây Sơn và cầu vượt nhẹ Chùa Bộc - Thái Hà khi tình trạng xe cộ kẹt cứng. Dòng phương tiện nối đuôi nhau trên cầu. Vỉa hè cũng kín xe máy.

Đến chập tối, lượng người lưu thông còn cao hơn. Tình trạng ùn tắc nghiêm trọng xảy ra trên đường Trường Chinh. Nhiều người phải chôn chân quá lâu đành quay đầu xe tìm đường khác, gây cảnh lộn xộn.

Trên phố Vương Thừa Vũ, nhiều người đi xe đạp tìm cách dắt bộ trên vỉa hè...

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội - cho biết, tình trạng kẹt xe xảy ra do cuối năm lưu lượng phương tiện đi lại tăng cao trong khi công trường xây dựng rào chắn của các công trường lại mở rộng. "Dịp Tết này cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường 15 tổ công tác 141 để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông", đại tá Thắng nói.

Phương Sơn