Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ năm, 12/1/2017, 10:51 (GMT+7)

Hà Nội ùn tắc kéo dài trong mưa rét

Những hàng dài phương tiện giao thông nhúc nhích từng chút trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội, cả trong giờ cao điểm và thấp điểm 3 ngày qua.

Các phương tiện giao thông nhích từng chút dưới trời mưa rét, thậm chí đứng yên nhiều giờ đồng hồ.

Những "điểm đen" về ùn tắc là tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Phú... đoạn cắt qua phố Chiến Thắng, tình trạng ùn ứ diễn ra thường xuyên trong ngày.

Ôtô xếp thành 4 hàng ngang trên đường chen lẫn xe máy, làn đường trong cùng là xe buýt, nhiều xe máy lao lên vỉa hè.

Nút giao cắt Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng nằm ở trung tâm Hà Nội.

Phương tiện giao thông xếp hàng dài trên phố Đào Tấn, đến 10h sáng tình hình vẫn chưa được cải thiện.

Đường Láng Hạ dài hơn 3 km chật cứng xe cộ.

Trời mưa nên ôtô cá nhân, xe taxi được sử dụng nhiều. Tuy nhiên việc di chuyển hết sức chậm chạp. 

Trên đường Nguyễn Trãi, một vụ va chạm giao thông xảy ra, tài xế dừng xe xuống đường mà không di chuyển tiếp khiến tình trạng ùn tắc thêm trầm trọng. 

Giờ cao điểm ở đường Trung Hòa, Hoàng Minh Giám, Lê Văn Lương, Trung Văn, Tố Hữu... luôn xảy ra ùn tắc cục bộ ở ngã ba, ngã tư.

Người đi xe máy luôn trong tình trạng rà chân xuống đường để nhích từng bước.

Tình trạng tắc đường trầm trọng ở thời điểm cận Tết thường xảy ra ở Hà Nội những năm qua và chưa được cải thiện.

Những tuyến xe khách "rồng rắn" trên cầu vượt Mai Dịch hướng về đường Phạm Văn Đồng để ra khỏi thành phố.

Ngọc Thành