Thứ tư, 24/4/2024
Thứ hai, 20/4/2015, 15:35 (GMT+7)

Hà Nội trong nắng gắt đầu mùa

Những đợt nắng gắt xuất hiện ở Hà Nội dù mới bước sang đầu tháng 3 âm lịch, báo hiệu một mùa hè nóng bức.

Thời tiết Hà Nội chuyển nắng nóng khoảng hai ngày nay. Người phụ nữ vừa đạp xe vừa lấy tay che đầu khi đi ngang qua bức tường gốm sứ dưới chân cầu Chương Dương.

13h chiều 20/4, cơ quan khí tượng ghi nhận nhiệt độ tại trung tâm Hà Nội là 35 độ C (ngưỡng nắng nóng), nhiệt độ ngoài trời cao hơn 2-3 độ C. Sau khi mất đi hàng cây xà cừ cổ thụ che bóng, đường Nguyễn Trãi trở thành một trong những con đường nắng nóng nhất thủ đô.

Phố Nguyễn Chí Thanh là tuyến phố mới nhất gia nhập danh sách những con đường người dân ngại đi qua khi có nắng nóng, sau khi gần như toàn bộ cây xanh hai bên đường bị đốn hạ trong đề án thay thế 6.700 cây xanh, gây nhiều tranh cãi.

Đường dẫn lên cầu Chương Dương trở thành mái che nắng cho các phương tiện đứng chờ đèn đỏ trước khi đi ra đường Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải.

Hồ Tây vắng bóng những chiếc thuyền thiên nga trong buổi sáng chủ nhật nắng nóng. Chiếc ca nô cũng phải gắn thêm ô che nắng khi di chuyển trên mặt hồ.

Vạt cỏ trên quảng trường Ba Đình được tưới nước liên tục để chống nắng.

Người phụ nữ bán mũ bảo hiểm trên đường Trần Nhật Duật tận dụng gầm thang đi bộ làm chỗ tránh nắng.

Nhiều phụ nữ khi đi ra đường phải mặc đồ chống nắng kín mít từ đầu tới chân.

Những gốc cây xanh bên hồ là nơi mát mẻ nhất trong những ngày nóng. Vào mùa hè, người Hà Nội, đặc biệt là những người cao tuổi, hay ra đây trốn nóng.

Do mới nắng nóng nên lượng người mua quạt mát, điều hòa vẫn chưa có biến động. Thậm chí, một số chủ cửa hàng kinh doanh cho biết, quạt mát và điều hòa năm nay ế ẩm.

Nắng gắt chấm dứt từ khoảng 17h chiều, khi mặt trời xuống thấp. Lúc này cũng là thời điểm công nhân làm việc trên mái các công trình xây dựng bắt đầu ca làm mới kéo dài tới đêm khuya để tránh ánh nắng ban ngày. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, đêm nay không khí lạnh tràn về làm suy yếu áp thấp nóng, chấm dứt đợt nắng nóng. 

Quý Đoàn