Thứ tư, 24/4/2024
Thứ sáu, 16/9/2016, 14:30 (GMT+7)

Hà Nội 'chia tay' hàng cây xanh bên hồ Thủ Lệ

Ngày 16/9, 109 cây xanh ven hồ Thủ Lệ (Hà Nội) trong đó có 24 cây xà cừ cổ thụ bắt đầu được di chuyển để nhường chỗ cho công trình tàu điện ngầm.

Hà Nội cho phép đánh chuyển cây xanh trên đường Kim Mã để thi công dự án Metro đoạn qua cổng đền Voi Phục.

Đơn vị thi công sẽ chặt hạ 2 cây, cắt tỉa một cây, và dịch chuyển 106 cây. 24 cây xà cừ cổ thụ có đường kính từ 40 cm đến trên 1m sẽ được đánh chuyển để tái sử dụng.

Tất cả cây xà cừ trên đoạn đường này đều được đánh số để thuận tiện cho việc quản lý.

Cụ Đào Đình Tùng (82 tuổi), người hơn 30 năm bán vé số dưới hàng cây xà cừ cổ thụ bày tỏ tiếc nuối khi biết hàng cây sẽ chỉ còn là hoài niệm trong nay mai.

Trong số cây xà cừ cổ thụ có 5 cây đường kính trên 90 cm.

"Để có được hàng cây này phải mất bao nhiêu năm, giờ đánh chuyển đi không biết bao giờ tuyến đường này mới có lại màu xanh như lâu nay", bác Nguyễn Văn Quân ở Ngọc Khánh chia sẻ.

Ngày đầu tiên chặt hạ, đánh chuyển xà cừ, nhà thầu đã huy động nhiều công nhân, máy cẩu lần lượt cắt tỉa cành cây.

Những cây xà cừ sẽ được đánh chuyển thủ công, trước mắt cắt tỉa cành vào ban ngày, ban đêm 30 công nhân sẽ đào quanh gốc rồi dùng cẩu di chuyển về vườn ươm. Dự kiến mỗi cây xà cừ cỡ lớn mất 2-3 ngày để đánh chuyển.

Toàn bộ cây được đưa về vườn ươm Văn Giang (Hưng Yên), khoảng một năm sau sẽ trồng trên các tuyến đường mới ở thủ đô.

Thời gian thực hiện dự án chặt hạ và đánh chuyển cây là 90 ngày.

Duy nhất cây đa cổ thụ có đường kính trên 2 m cạnh đền Voi Phục sẽ được bảo tồn nguyên trạng.

Người dân Hà Nội tiếc nuối hàng cây xanh bên hồ Thủ Lệ
 
 

 

Ngọc Thành - Bá Đô