Thứ ba, 23/4/2024
Thứ tư, 2/9/2015, 12:17 (GMT+7)

Đua thuyền trên sông Hàn mừng Quốc khánh

Sáng 2/9, lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Hàn (Đà Nẵng) mừng ngày Quốc khánh đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách reo hò cổ vũ.

Sáng 2/9, sông Hàn (Đà Nẵng) rộn ràng với lễ hội đua thuyền truyền thống. 

Ngoài người dân Đà Nẵng, tham gia cuộc đua năm nay còn có khách mời từ tỉnh Quảng Nam. Họ là những ngư dân đang ngày đêm vươn khơi trên ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa góp phần bảo vệ chủ quyền.

Từ sáng sớm, nhiều người dân đã kéo về ven bờ sông Hàn, háo hức chờ đợi cuộc đua.

Đoạn đường diễn ra cuộc đua nằm từ cầu Rồng đến cầu chữ T (trước tòa nhà Trung tâm hành chính Đà Nẵng). Dù được nhiều lần tổ chức nhưng hội đua thuyền luôn được người dân háo hức chờ đợi.

Hình ảnh những chiếc thuyền đua nối đuôi nhau qua tráo. Lễ hội thu hút các tay đua theo giải nam và giải nữ.

Các đội đua ganh nhau từng mét nước trong tiếng reo hò cổ vũ của khán giả. Để góp mặt tại cuộc đua này, nhiều đội đã phải tập hợp từ khoảng 4 tháng trước để tập luyện trên nhiều khúc sông nhỏ trên địa bàn.

Kỹ thuật đua thuyền ngoài việc có sức khỏe, các tay đua còn phải nhịp nhàng trong từng động tác.

Nhiều khán giả mang theo loa, cờ hò reo cổ vũ trên cầu quay sông Hàn.

Trong khi đó, nhiều phụ nữ dành chiếc áo chống nắng của mình để hò reo khi đội đua của địa phương mình đi qua cầu quay sông Hàn.

Niềm vui của các tay đua nữ Hải Châu khi giành giải nhất tại cuộc thi. 

Đắc Đức - Nguyễn Đông