Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 28/4/2015, 18:46 (GMT+7)

Đông nghịt người xem trình diễn pháo hoa quốc tế

16h ngày 28/4, khán đài Cuộc thi trình diễn pháo hoa Đà Nẵng bắt đầu mở cửa đón người xem. Trên các cây cầu hay dọc hai bờ sông Hàn, người dân đã kéo tới "giữ chỗ", dù đến 20h35' những màn pháo hoa mới khai hỏa.

Trong sáng và chiều 28/4, hàng nghìn du khách tiếp tục đổ về Đà Nẵng bằng đường hàng không, tàu lửa, xe khách... để chiêm ngưỡng những màn pháo hoa quốc tế vào tối cùng ngày.

Nhiều du thuyền bắt đầu đón khách du ngoạn trên sông Hàn. Vé cho mỗi lượt đi ngắm pháo hoa trên sông thấp nhất là 200.000 đồng/người.

16h, các cổng của khán đài bên đường Trần Hưng Đạo đã bắt đầu mở.

Khán giả được ban tổ chức sắp xếp ngồi dồn theo từng góc. Theo ban tổ chức, số vé bán ra cho hai đêm diễn ra cuộc thi là 20.600 chiếc.

Ven bờ sông Hàn, hàng người dân đã mang theo chiếu, áo mưa trải xuống nền để "giữ chỗ".

Nhiều người tranh thủ ăn tạm luôn tại đây. Cuộc trình diễn pháo hoa quốc tế dự kiến kéo dài đến khoảng 23h.

Nhiều điểm có thể ngắm, chụp ảnh pháo hoa đẹp như trên cầu Thuận Phước, bán đảo Sơn Trà, cầu quay sông Hàn, cầu Rồng, Trần Thị Lý... hay những tòa nhà cao tầng.

Tại các khách sạn, nhà dân có vị trí ngắm đẹp, trừ người quen, khách tới đây đều phải mua vé.

Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế 2015 thu hút 5 đội, gồm Đà Nẵng (đại diện Việt Nam), Nam Phi, Autraslia, Ba Lan, Mỹ.

Hiện công tác chuẩn bị của các đội đã hoàn tất. Khu vực này được an ninh bảo vệ nghiêm ngặt.

Bãi tập kết pháo ở cầu cảng sông Hàn.

Nguyễn Đông