Chủ nhật, 28/4/2024
Thứ hai, 23/5/2016, 00:32 (GMT+7)

Đón tiếp Tổng thống Mỹ ở sân bay Nội Bài

Với 800 người tháp tùng, Tổng thống Mỹ Obama chính thức thăm Việt Nam từ 23-25/5.

Khoảng 21h30 tối 22/5, chiếc Air Force One chở Tổng thống Obama hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, sớm hơn vài tiếng so với dự kiến.Đây là chuyến công du Việt Nam đầu tiên của ông Obama trong hai nhiệm kỳ. Ông là tổng thống Mỹ thứ ba thăm Việt Nam thời bình, sau khi ông Bill Clinton đến Việt Nam năm 2000 và ông George Bush đến năm 2006.

Sau lễ ký văn kiện với Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào sáng nay 23/5, ông Obama dự kiến gặp Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân tại nhà sàn Hồ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh (hàng trên thứ ba từ trái) về Hà Nội từ sớm để tham gia đón tiếp ông Obama.

Chuyến thăm Việt Nam này của Tổng thống Mỹ nhằm nêu bật cam kết của chính quyền Obama với việc tái cân bằng ở châu Á - Thái Bình Dương, tăng hợp tác về ngoại giao, kinh tế và an ninh với các nước và người dân trong khu vực.

Ông Obama sẽ dự tiệc chiêu đãi vào trưa nay 23/5, sau đó hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các lãnh đạo Việt Nam và Tổng thống Mỹ dự kiến tập trung thảo luận nhằm tăng cường quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, an ninh, các vấn đề khu vực và thế giới, giao lưu với nhân dân. Khuôn khổ Đối tác toàn diện được thiết lập hồi 2013. Ảnh: Reuters

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đi cùng xe với ông Obama về nội thành Hà Nội.

Giới chuyên gia kỳ vọng ông Obama sẽ trao đổi với phía Việt Nam về vấn đề dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương. Phía Mỹ nhấn mạnh Việt Nam là đối tác của nước này trong việc bảo vệ Công ước Luật biển của Liên Hợp Quốc, giải quyết tranh chấp và căng thẳng trên Biển Đông một cách hòa bình.

Người dân trên phố Đỗ Đức Dục mang tấm ảnh cỡ lớn ra chào đón Tổng thống Mỹ. Ảnh: Bá Đô

Giới trẻ háo hức chờ xe Tổng thống đi qua. Ảnh: Bá Đô

Tổng thống Mỹ đặt chân xuống sân bay Nội Bài
 
 

 

Giang Huy - Việt Anh