Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 3/7/2017, 13:32 (GMT+7)

Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng ngày cầu vượt khánh thành

Đường vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) khá thông thoáng sau khi cầu vượt thép hình chữ Y thông xe sáng 3/7.

Cầu vượt chữ Y thông xe nhìn từ trên cao
 
 

Cầu vượt chữ Y vào sân bay Tân Sơn Nhất nhìn từ trên cao.

Sáng 3/7, cầu vượt tại nút giao đường Trường Sơn và nhánh đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành Đai Ngoài (quận Tân Bình, TP HCM) khánh thành sau hơn 5 tháng thi công - vượt tiến độ 2 tháng so với dự kiến.

Giao thông dưới và trên cầu khá thông thoáng trong ngày thông xe.

Cầu có hình chữ Y, gồm hai nhánh: nhánh 1 dài hơn 300 m dẫn vào ga quốc tế, nhánh 2 dài hơn 150 m dẫn vào ga quốc nội. Dự án có tổng mức đầu tư 242 tỷ đồng.

Tại lễ thông xe, Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa đánh giá, cầu vượt tại nút giao đường Trường Sơn - Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành Đai Ngoài và cầu vượt tại vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn là hai công trình quan trọng, góp phần giảm ùn ứ giao thông tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Xe cộ di chuyển thuận tiện tại vị trí cửa ra ga quốc tế trên đường Trường Sơn.  

Công nhân lắp đặt hệ thống biển báo trước giờ thông xe. Theo đó, chỉ có ôtô con, xe khách, xe buýt được đi trên cầu vượt để vào sân bay. Xe máy phải đi dưới cầu, sau đó rẽ phải vào đường Hồng Hà để quay đầu tại các điểm vào sân bay.

Tuy nhiên, trong ngày đầu, nhiều người đi xe máy vẫn vô tư chạy lên cầu.

Biển dẫn hướng các xe đi ga quốc tế và quốc nội tại vị trí chữ Y.

Hệ thống đèn cảnh báo.

Khuôn viên cây xanh nổi bật phía dưới chân cầu vượt.

Người dân, du khách đi bộ dưới chân cầu vượt.

Cùng ngày, một nhánh cầu vượt thép hình chữ N, tại vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn cũng thông xe giai đoạn 1. Nút giao thông này cũng khá thông thoáng, xe cộ có thể chạy theo hướng từ đường Hoàng Minh Giám đến Nguyễn Thái Sơn.  

Các nhánh cầu còn lại tại khu vực vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn đang tiếp tục thi công. Dự án có tổng mức đầu tư 504 tỷ đồng.

Thành Nguyễn