Thứ ba, 23/4/2024
Thứ sáu, 7/7/2017, 17:13 (GMT+7)

Công nhân mướt mồ hôi dọn 'rừng cỏ' đại lộ Thăng Long

Hà Nội triển khai cắt tỉa cỏ và cây dại trên đại lộ Thăng Long sau nhiều tháng giảm tần suất công việc này.

Ngày 7/7, khoảng 20 công nhân đã tiến hành cắt dọn cỏ mọc tràn ở dải phân cách đại lộ Thăng Long (Hà Nội).

Trước đó, báo chí phản ánh sau gần một năm Hà Nội thực hiện chủ trương giảm tần suất cắt tỉa (từ tháng 8/2016), cỏ dại và nhiều loại cây khác nhau đã mọc tràn ra vệ đường dọc theo khoảng 20 km ở đại lộ Thăng Long.

Công nhân sử dụng kéo cắt cỏ xung quanh gốc cây dừa nước.
 

Các công nhân cho hay họ làm việc theo thời vụ, mỗi ngày cắt cỏ 8h được thù lao 190.000 đồng mỗi người.

Nhóm công nhân cắt cỏ mọc tràn ra lòng đường.

Ông Nguyễn Văn Tuyến cho biết, do làm việc dưới thời tiết nắng nóng nên cứ khoảng 30 phút họ phải nghỉ giải lao một lần.

"Ngày trước cỏ được cắt tỉa thường xuyên, chứ bây giờ để mọc nhiều mới cắt nên vất vả hơn", ông nói.

Thời gian qua, cỏ và cây dại mọc che cả taluy đường, làm hạn chế khả năng quan sát của tài xế, tiềm ẩn nguy hiểm. Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng việc cắt tỉa như trên là cần thiết.

Trồng chuối, bưởi ở rải phân cách đại lộ Thăng Long
 
 

Đại lộ Thăng Long trước khi được cắt tỉa cỏ và cây dại.

Gia Chính