Thứ năm, 18/4/2024
Thứ bảy, 4/10/2014, 09:45 (GMT+7)

Bên trong tòa nhà Quốc hội mới

Chiều 3/10, thị sát Nhà Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá đây là công sở đầu tiên quy mô lớn nhất từ khi thống nhất đất nước, có tính mỹ thuật, công nghệ hiện đại.

Nhà Quốc hội nằm trên đường Độc Lập, quận Ba Đình, cao 39 m. Công trình gồm 5 tầng nổi, 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn trên 60.000 m2. 

Từ sảnh chính vào tòa nhà, hai bên là hai hệ thống thang cuốn chạy từ tầng 1 đến tầng 3. Các tầng khác phải sử dụng thang máy.

Tầng một với sảnh giữa rộng và thoáng, không gian mở.

Mái vòm màu xanh nhìn từ tầng một là phòng họp chính của toà nhà.

Hành lang các tầng thiết kế giống nhau.

Phòng họp báo với 100 chỗ ngồi nằm ngay bên trái tầng hầm thứ 2 của tòa nhà.

Phòng họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với hệ thống 6 màn hình xung quanh giúp các đại biểu dễ dàng quan sát diễn biến phiên họp.

Phòng họp này sẽ được sử dụng trong phiên họp tháng 10 tới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 

Thiết bị điện tử được nhập từ nước ngoài.

Hội trường gồm 2 tầng, sử dụng toàn bộ hệ bàn nâng, ghế ngồi làm việc của đại biểu hình vòng cung đã lắp đặt đầy đủ thiết bị.

Các chi tiết cuối cùng đang được hoàn thiện. Theo Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng, trong những ngày này, ở đây luôn có tới 2.000 lao động gấp rút làm việc để hoàn thiện. 

Khung xương bàn phòng họp Quốc hội được gia công trong nước, ghế được sản xuất tại Tây Ban Nha.

Phòng họp chính nhìn từ tầng hai xuống.

Chiều 3/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đi thị sát công trình. 

"Nhà Quốc hội là công trình công sở đầu tiên quy mô lớn nhất từ khi thống nhất đất nước, có tính mỹ thuật, công nghệ hiện đại, xây dựng trên khu vực có nhiều triều đại nên yêu cầu cao về bảo tồn, bảo tàng", Thủ tướng nói.

Giang Huy