Thứ sáu, 29/3/2024
Chủ nhật, 19/3/2017, 21:51 (GMT+7)

Bên trong khu nghỉ dưỡng xây 40 móng biệt thự không phép

Chủ đầu tư giải thích do nôn nóng hoàn thành dự án đúng thời hạn Đà Nẵng cho phép nên đổ móng 40 căn biệt thự khi chưa hoàn tất thủ tục xin cấp phép.

Chiều 19/3, Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ dẫn đầu đoàn công tác gồm đại diện nhiều sở, ngành đến kiểm tra dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa (bán đảo Sơn Trà).

Trước đó, do phát hiện 40 móng biệt thự xây dựng không phép, Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm hành chính, buộc ngừng thi công.

Những ngày qua, khi dư luận lo ngại về dự án diện tích 30ha đang bạt núi, chặt cây có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến môi trường khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, đây là khu vực không thể tiếp cận do chủ đầu tư và đơn vị thi công không hợp tác.

Trước đây, khu vực xây dựng dự án là đất rừng và thuộc đất quốc phòng, năm 2008 được quy hoạch từ đất rừng sang đất khác.

Dự án sau đó nằm trong quy hoạch chung đã được Thủ tướng phê duyệt, có sự thống nhất của Bộ Quốc phòng về vị trí an ninh quốc phòng (do gần khu vực của quân cảng Vùng 3 Hải quân).

Theo ông Trần Văn Dũng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng, dự án được cấp phép năm 2009, cho phép xây dựng hạ tầng đường giao thông, hệ thống thoát nước. Đang triển khai, chủ đầu dừng dự lại dù cơ quan chức năng nhiều lần đôn đốc. Mới đây, Đà Nẵng cho gia hạn, đến ngày 31/12/2017 phải hoàn thành đưa vào hoạt động.

Chủ đầu tư cũng xin điều chỉnh quy hoạch và được duyệt xây dựng 86 ngôi biệt thự. Tuy nhiên do báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ đầu tư chưa hoàn thành nên chưa được cấp phép xây dựng. 40 móng biệt thự đang triển khai được xác định "xây không phép".

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng cho biết, do khu đất xây dựng dự án đã chuyển đổi từ đất rừng sang đất thương mại nên đơn vị đã đồng ý cho doanh nghiệp tận thu gỗ. Giá trị gỗ sau tận thu là 77 triệu đồng. 

Chủ đầu tư giải thích do quá nôn nóng đưa công trình về đích theo thời gian thành phố gia hạn nên đã thi công trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục giấy phép.

Việc san ủi khiến những phiến đá lớn đổ xuống cạnh đường đi. Công trình đã gần như hoàn thiện hệ thống đèn điện, thoát nước... 

Với 40 móng biệt thự xây dựng không phép, chính quyền quận Sơn Trà cho biết sẽ phạt hành chính với mức 40 triệu đồng.

Cuối buổi kiểm tra thực tế, Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tổ chức cuộc họp ngay tại đây. "Dự án sai thì phải dừng ngay tức khắc. Vị trí xây biệt thự có đúng như trong quy hoạch hay không? Nếu phù hợp thì cho doanh nghiệp bổ sung giấy tờ để tiếp tục thi công", ông Thơ kết luận.

40 móng biệt thự không phép trên núi Sơn Trà
 
 

Nguyễn Đông