Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ tư, 7/6/2017, 00:00 (GMT+7)

3 khu 'đất vàng' nghìn tỷ bỏ hoang ở trung tâm Sài Gòn

Những tòa nhà, khu đất trị giá hàng nghìn tỷ đồng có 3-4 mặt tiền ở quận 1 bị bỏ hoang nhiều năm, đang làm xấu bộ mặt thành phố.

Cao ốc 42 tầng Saigon One Tower (tên cũ Saigon M&C Tower) tại góc đường Hàm Nghi – Tôn Đức Thắng – Võ Văn Kiệt (quận 1). Nằm đối diện Bạch Đằng, dự án ở vị trí "vàng" có tổng vốn đầu tư 256 triệu USD (hơn 5.000 tỷ đồng) từng được kỳ vọng là một trong những kiến trúc đẹp nhất TP HCM.

Rộng 6.672 m2, công trình được khởi công năm 2009. Theo thiết kế, cao ốc này sẽ là trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao cấp đạt chuẩn quốc tế. Nhưng khi hoàn thành hơn 80% hạng mục, dự án "bất động" suốt 6 năm qua.

Saigon One Tower hiện vắng lặng so với khung cảnh nhộn nhịp thi công trước đây. Trong khuôn viên dự án cây cỏ mọc um tùm, nguyên vật liệu phơi nắng mưa...

"Thường ngày thấy vài ba người vào kiểm tra rồi về, cả mấy năm nay không làm gì rồi. Tòa nhà không phải của mình nhưng nhìn mà xót", chị Bảy bán nước ở công viên Bạch Đằng nói.

Cách đó một km là khu đất bỏ trống thuộc dự án tháp SJC tại khu tứ giác trung tâm TP HCM, được bao bọc bởi 4 trục đường: Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Thánh Tôn và Nguyễn Trung Trực.

Theo thiết kế, tháp cao 208 m gồm 54 tầng cao và 6 tầng hầm. Khi hoàn thành, tòa nhà sẽ cao thứ 3 thành phố so với các công trình hiện hữu.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 4 năm. Khi đưa vào sử dụng, đây sẽ là nơi kinh doanh vàng bạc đá quý lớn nhất thành phố.

Tòa tháp có diện tích gần 4.000 m2, trên mặt bằng của Trung tâm thương mại quốc tế ITC - công trình bị hỏa hoạn khiến 60 người tử vong 15 năm trước. ITC xây năm 1970 với 6 tầng, sau vụ cháy bị đập bỏ.

Được TP HCM cấp phép năm 2007 nhưng đến cuối năm ngoái chủ đầu tư mới làm lễ động thổ, tuyên bố sẽ sớm hoàn thành dự án. Sau khoảng một tháng đưa máy móc vào rầm rộ, hiện khu đất tiếp tục bị bỏ hoang. Nhiều vị trí cây cỏ mọc trở lại.

Trên trục đường Lê Duẩn - Hai Bà Trưng là dự án Lavenue Crown với 36 tầng, rộng 4.921m2. Theo thiết kế, tòa nhà có hình đài hoa sen gồm 3 khu chức năng là căn hộ hạng sang, khách sạn 5 sao và trung tâm thương mại.

Nhưng sau lễ khởi công, dự án ở "khu đất vàng" này nhiều năm qua trở thành bãi giữ xe. Hợp đồng thuê đất làm bãi giữ xe sẽ hết hạn cuối năm nay.

Trong buổi làm việc với các doanh nghiệp về đô thị ngày 3/6, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định 3 tòa nhà chậm thi công đang làm xấu bộ mặt thành phố.

Ông Phong đề nghị Sở Xây dựng rà soát các công trình đang triển khai, dự án nào đang dở dang phải tập trung xử lý nhanh, cái nào chưa khởi công phải xem xét cụ thể tại sao kéo dài, không để tình trạng làm xấu mỹ quan ở trung tâm thành phố.

Tòa nhà Saigon One Tower
 
 

Video 6 năm 'bất động' của cao ốc làm xấu mỹ quan TP HCM

Quỳnh Trần - Duy Trần