Thứ ba, 16/4/2024
Thứ sáu, 3/2/2017, 12:17 (GMT+7)

140 tay chèo thi tài đua ghe ở Huế

Sáng 3/2, hàng nghìn người dân đã tập trung về sông Sịa (Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) xem giải đua ghe truyền thống ở địa phương.

Sáng 3/2, giải đua ghe sông Sịa (Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) đã diễn ra với 140 tay chèo của 20 đội đua tranh tài. 
 

Theo quy định, mỗi ghe đua có 6 tay chèo và tay lái. 

Sau tiếng trống khai hội, các đội đua bắt đầu tranh tài trong tiếng reo hò của khán giả.

Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân địa phương và du khách đã tập trung chật kín hai bờ sông Sịa để theo dõi giải đua ghe, đây cũng là dịp cháu con phương xa hội tụ, cùng ôn lại truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Trước lúc vào các vòng đua, các tay chèo thắp hương cầu may mắn.

Các tay chèo nỗ lực đua sức trên dòng sông.

Đường đua dài khoảng gần 400 m

Các tay chèo nữ cũng tham gia đua tài.

Các độ nam phải chèo đủ 3 vòng, 6 tráo; độ nữ 2 vòng, 4 tráo trên đường đua.

Một đội đua trên đường về đích.

Các chủ ghe nhận giải thưởng sau khi hoàn thành vòng đua đúng quy định.

Sôi động giải đua ghe 7 người
 
 

 

Võ Thạnh