Thứ sáu, 26/4/2024
Thứ năm, 1/10/2015, 11:47 (GMT+7)

Trung Quốc kỷ niệm 66 năm Quốc khánh

Người dân khắp Trung Quốc đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm Quốc khánh.

Một công nhân hôm qua chỉnh lại cờ sau cơn mưa ở Bắc Kinh trước thềm Quốc khánh. Ảnh: AFP

Dân làng ở tỉnh Giang Tây xếp hồng vàng thành lá cờ Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, giới chức Trung Quốc cũng tổ chức tiệc mừng 66 năm Quốc khánh. Ảnh: AFP

Thủ tướng Lý Khắc Cường phát biểu tại sự kiện. Ông Lý cho biết 66 năm sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc được thành lập, nước này đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc và đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Ảnh: Reuters

Không dễ để nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới duy trì tăng trưởng 7% và cần nỗ lực nhiều hơn nữa để đối phó với những thách thức, xây dựng tương lai tươi sáng hơn cho đất nước, ông Lý nói. Thủ tướng Trung Quốc cũng tuyên bố nước này tuân thủ các nguyên tắc phát triển hòa bình, đôi bên cùng có lợi, sẵn sàng khám phá những lợi ích chung với các nước. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) nâng ly mừng Quốc khánh. Ảnh: Reuters

Ông Tập hôm qua cũng đến Tượng đài Anh hùng Nhân dân, tham gia một lễ tưởng niệm trước thềm Quốc khánh. Ảnh: Reuters

Thành viên đội danh dự dâng hoa lên tượng đài. Ảnh: Reuters

Tượng đài nặng 10.000 tấn nằm ở khu vực phía nam của Quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh. Theo kế hoạch, nhân kỷ niệm Quốc khánh, hàng chục nghìn pháo hoa hôm nay sẽ thắp sáng bầu trời phía trên Cảng Victoria, Hong Kong. Màn trình diễn dài 23 phút, tiêu tốn một triệu USD sẽ có những hình pháo hoa trái tim, hoa đỗ quyên và 5 vòng tròn của thế vận hội Olympics mùa đông, SCMP đưa tin. Ảnh: Reuters

Trọng Giáp