Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 19/6/2015, 23:30 (GMT+7)

Trung Quốc công bố ảnh trồng rau, nuôi gia súc trên đá Chữ Thập

Một chùm ảnh mới công bố trên mạng Sina của Trung Quốc về quân nhân, nhà cửa, vườn rau và chuồng gia súc cho thấy tốc độ hoàn thiện xây dựng nhanh chóng của nước này trên đá Chữ Thập thuộc chủ quyền Việt Nam.

Chùm ảnh được đăng tải với mô tả về việc xây dựng nhà kính và trồng cây ăn quả. Ảnh: Sina

Sina không chú thích những hình ảnh này được chụp khi nào, có vẻ như chúng được tập hợp từ những website khác nhau. 

Trung Quốc cho trồng cà tím và cà chua trong nhà kính. Họ nói rằng việc cải tạo tại Trường Sa sắp hoàn thành và nước này sẽ tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầngẢnh: Sina

Trung Quốc biện bạch các cơ sở ở đây được dùng cho các mục đích quân sự chưa xác định, cũng như giúp tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, bảo vệ môi trường, theo Guardian. Ảnh: Sina

 

Các công trình Trung Quốc sắp xây dựng gồm hải đăng cỡ lớn, trạm dành cho thiết bị điều hướng không dây, trạm dự báo thời tiết, trạm nghiên cứu khoa học và thiết bị để đối phó với sự cố tràn dầu. Ảnh: Sina

Mỹ cho biết riêng trong năm nay Trung Quốc đã bồi đắp hơn 6.000 m2 đất ở Biển Đông. Ảnh: Sina

Trước sự phản ứng của nhiều nước trong và ngoài khu vực quan tâm đến tự do hàng hải, Bắc Kinh bao biện các hành động này là "chính đáng". Ảnh: Sina

Đàn gia súc cho thấy tốc độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhanh chóng của Trung Quốc ở Chữ Thập. Ảnh: Sina

Trung Quốc được cho là còn xây dựng các cơ sở quân sự như đường băng dài 3.000 m, hệ thống radar cảnh báo sớm trên đá Chữ Thập. Việt Nam nhiều lần khẳng định Trường Sa thuộc chủ quyền của mình, đề nghị Bắc Kinh dừng ngay các hoạt động gây phức tạp tình hình. Ảnh: AFP

Khánh Lynh