Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 14/9/2016, 14:58 (GMT+7)

Thủy quân lục chiến Nga - Trung tập trận đổ bộ, leo tường

Các binh sĩ Nga, Trung Quốc hôm qua tham gia hoạt động bắn súng, leo tường, vượt biển, đổ bộ ở tỉnh Quảng Đông, trong cuộc tập trận thường niên.

Alexander Fedotenkov, phó tư lệnh hải quân Nga (trái) và Wang Hai, chỉ huy cuộc tập trận về phía Trung Quốc, phó tư lệnh hải quân Trung Quốc, hôm qua tuyên bố bắt đầu cuộc tập trận chung tại Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, đông nam Trung Quốc. 

Tổng cộng 18 tàu và tàu hỗ trợ, 21 máy bay, hơn 250 quân nhân từ hải quân Trung Quốc và hạm đội Thái Bình Dương của hải quân Nga tham gia tập trận lần này. Đây là lần đầu tiên hai nước tập trận ở Biển Đông. 
 

Lãnh đạo hải quân Nga - Trung ra chỉ thị. Tập trận Joint Sea 2016 sẽ kéo dài đến ngày 19/9, được cho là chiến dịch chung lớn nhất của hải quân hai nước.

Theo Xinhua, cuộc tập trận hôm qua diễn ra ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, bao gồm cuộc thi bắn súng hạng nhẹ, vượt biển, đổ bộ đảo, leo tường. 

"Chúng tôi đã tập trận bắn súng lục, súng máy, súng bắn tỉa. Có những khóa bắn súng, vượt chướng ngại vật, leo lên tòa nhà và trượt xuống, cũng như đổ bộ bằng dây thừng đặc biệt từ trực thăng", Trung tá Nga Sergei Shimankin cho biết.

Thủy quân lục chiến Trung Quốc trong cuộc tập trận hôm qua. 

Cuộc tập trận thu hút chú ý bởi nó diễn ra sau khi Tòa Trọng tài ở The Hague, Hà Lan, công bố phán quyết về "đường lưỡi bò" mà Trung Quốc tự vẽ ra trên Biển Đông, khẳng định Bắc Kinh không có quyền lịch sử ở Biển Đông, đồng thời chỉ trích hành động phá hoại của Trung Quốc đối với môi trường tại đây. Trung Quốc một mực bác bỏ, tuyên bố không tuân thủ phán quyết.

Trọng tâm của tập trận dự kiến là hoạt động tác chiến chống tàu ngầm, chiến dịch đổ bộ đảo, đá san hô.

Thủy quân lục chiến Nga - Trung chụp ảnh tập thể trong cuộc tập trận chung. Nhiệm vụ tiếp theo là cùng giải phóng khu vực do những kẻ khủng bố giả định chiếm đóng.

Trọng Giáp (Ảnh: Xinhua)