Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 22/5/2014, 21:09 (GMT+7)

Thái Lan trong ngày đảo chính

Sau tuyên bố đảo chính được quân đội Thái Lan đưa ra chiều nay, các quy định mới được ban hành và áp dụng trên khắp cả nước.

Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan Prayuth Chan-ocha hôm nay công bố quân đội đã giành quyền kiểm soát Chính phủ từ 16h30. Tuyên bố trên được ông Prayuth thông báo trên truyền hình, sau các cuộc đàm phán do quân đội chủ trì nhằm tìm giải pháp cho các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài ở nước này suốt hơn 6 tháng qua. Theo đó, quân đội sẽ thiết lập trật tự và thúc đẩy cải cách đất nước. Ảnh: Reuters

Winthai Suvaree, người phát ngôn quân đội cho biết, tất cả đài truyền hình và đài phát thanh sẽ tạm ngưng phát sóng các chương trình bình thường và chỉ phát sóng chương trình của quân đội. Động thái này nhằm đảm bảo cung cấp thông tin chính xác cho tất cả mọi người. Ảnh: AFP

Người phát ngôn của quân đội Thái Lan cho biết, lệnh giới nghiêm sẽ được áp đặt toàn quốc từ 20h đến 5h. Theo điều 8 và 13 của thiết quân luật, mọi hoạt động tụ tập với số lượng quá 5 người sẽ bị cấm. Những người vi phạm sẽ bị giam giữ một năm, hoặc bị phạt 10.000 baht (khoảng 300 USD), hoặc cả hai. Ảnh: AFP

Tướng Prayuth nhấn mạnh, mọi người dân Thái Lan cần phải bình tĩnh, các quan chức chính phủ vẫn phải làm việc như bình thường. Ông cũng cho biết việc đảo chính sẽ không ảnh hưởng đến các mối quan hệ giữa Thái Lan với các nước. Ảnh: AFP

Binh sĩ Thái Lan canh gác bên ngoài tòa nhà Bộ Quốc phòng nước này, sau khi ông Prayuth tuyên bố quân đội đã giành quyền kiểm soát chính phủ. Ảnh: AFP

Teerachai Nakwanit, chỉ huy quân đội khu vực 1, cho hay họ sẽ triển khai binh lính và phương tiện để đưa người biểu tình ra khỏi tất cả các khu vực tập trung. Quân đội đồng thời yêu cầu những người biểu tình chống chính phủ và ủng hộ chính phủ giải tán, trở về nhà và cam kết sẽ hỗ trợ phương tiện cho họ. Trong ảnh, binh sĩ Thái Lan đang tập trung bên ngoài nơi tụ họp của phe áo đỏ ở tỉnh Nakhon Pathom. Ảnh: Reuters

Những người lãnh đạo đảo chính yêu cầu các thành viên của nội các, bao gồm thủ tướng tạm quyền và các bộ trưởng, trình diện quân đội ở một doanh trại nằm ở phía bắc thủ đô Bangkok, vào cuối ngày hôm nay. Ảnh: Reuters

Quân đội đồng thời tuyên bố tạm thời đình chỉ hiến pháp năm 2007, ngoại trừ các chương về chế độ dân chủ. Thượng viện và toàn bộ các tòa án sẽ vẫn tiếp tục hoạt động. Động thái này được thực hiện để có thể điều hành và quản lý đất nước một cách thuận lợi hơn. Ảnh: Reuters

Các nhà sư đi qua một trạm kiểm soát ở gần khu vực tập trung của phe áo đỏ, thuộc tỉnh Nakhon Pathom, ngoại đô thủ đô Bangkok. Ảnh: Reuters

 

Vài giờ sau tuyên bố đảo chính, hoạt động giao thông ở Bangkok vẫn diễn ra như bình thường. Ảnh: Bangkok Post

Thùy Linh