Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 25/5/2015, 11:00 (GMT+7)

Người Nepal vật lộn để sinh tồn một tháng sau động đất

Hàng trăm nghìn người Nepal vẫn đang sống trong các lều tạm và phải tự lực cánh sinh để tồn tại qua ngày, một tháng sau trận động đất kinh hoàng 7,8 độ Richter.

Các nhóm cứu trợ cho hay nhiều khu vực dân cư xa xôi đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào. Trong hình là làng Barpak, huyện Gorkha, nằm ở tâm chấn của động đất, với hầu hết nhà cửa bị sập và hư hỏng. Ảnh: Reuters

Một xe chở hàng cứu trợ đến làng Barpak. Các tổ chức nhân đạo ở Nepal vẫn đang chạy đua với thời gian để phân phát lều bạt, thực phẩm và các thiết bị vệ sinh đến những vùng hẻo lánh của Nepal trước khi mùa mưa bắt đầu trong vài tuần tới. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, nhiều người phải tự lục lọi các đồ đạc trong đống đổ nát để sử dụng. Nhiều gia đình sống trên núi tập hợp lại để san sẻ với nhau bất kỳ thứ gì có thể giúp họ tồn tại. Ảnh: Reuters

Một người đang cố gắng dựng lại nhà ở làng Barpak. Ở nhiều khu vực tại Nepal, 95% nhà cửa bị động đất phá hủy. Ảnh: Reuters

Người dân lấy nước từ một nguồn hiếm hoi ở làng Barpak. Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước viện trợ hơn 400 triệu USD để giúp Nepal tái thiết nhưng chỉ mới nhận được chưa đến một phần tư số tiền cần có. Ảnh: Reuters

Một phụ nữ đi qua khu phố đổ nát ở thị trấn Chautara, huyện Sindhupalchok. Khu vực này bị ảnh hưởng nặng nề sau trận động đất. Ảnh: Guardian 

Các công nhân dọn dẹp đống đổ nát của một tòa nhà chính quyền ở Chautara. Gần 3.500 người đã thiệt mạng và 4.000 bị thương ở huyện Sindhupalchok. Ảnh: Guardian

Sita Ghale, 43 tuổi, chỉ vào nơi cô đang sống tạm qua ngày ở làng Baluwa vì ngôi nhà phía sau đã sập. Động đất đã làm hơn 8.000 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương cũng như rơi vào tình trạng vô gia cư như Ghale. Ảnh: Reuters 

Nữ diễn viên Hollywood từng đoạt giải Oscar Susan Sarandon an ủi Kanti Maya Tamang, một phụ nữ mất cả chồng lẫn con gái trong thảm họa ngày 25/4 ở làng Ramkot, ngoại ô thủ đô Kathmandu, Nepal.
Sarandon có mặt ở Nepal 5 ngày và khai trương chương trình xây dựng nhà chống động đất và gió ở làng Ramkot. Ảnh: Reuters

Các cậu bé ở Chautara chơi xếp hình tại trung tâm trẻ em của một tổ chức phi chính phủ. Hơn 800.000 trẻ em Nepal đang thất học vì các ngôi trường đã bị sập hoặc hư hại. Ảnh: Guardian

Anh Ngọc