Thứ năm, 18/4/2024
Thứ bảy, 17/1/2015, 08:54 (GMT+7)

Người Hồi giáo biểu tình bạo lực phản đối Charlie Hebdo, gây chết người

Những tín đồ đạo Hồi ở nhiều nước hôm qua biểu tình, thể hiện sự phẫn nộ với số mới nhất của tạp chí trào phúng Pháp, dẫn đến những cuộc đụng độ bạo lực gây chết người.

Hàng nghìn người hôm qua biểu tình ở thành phố Zinder, Niger, Tây Phi, nhằm phản đối tạp chí trào phúng Charlie Hebdo đăng hình nhà tiên tri Mohammed. Cuộc biểu tình biến thành bạo lực, làm ít nhất ba dân thường và một cảnh sát thiệt mạng. Khoảng 45 người khác bị thương. Ảnh: AFP

Trung tâm văn hoá Pháp tại Zinder bị đốt sau khi khoảng 50 người xông vào cửa chính toà nhà trong cuộc biểu tình. Ảnh: AFP

Nhiều cuộc biểu tình cũng diễn ra tại các thành phố ở Pakistan như Lahore, Karachi và thủ đô Islamabad. Trong ảnh là cuộc biểu tình ở Lahore. Ảnh: Reuters

Những cuộc đụng độ xảy ra ở Karachi khi người biểu tình bắt đầu tiến về phía lãnh sự quán Pháp, ném đá vào cảnh sát. Cảnh sát thì đẩy lùi họ bằng vòi rồng và hơi cay. Một phóng viên ảnh của AFP trúng đạn vào ngực, nhưng đã được mổ và sinh mạng không bị nguy hiểm, theo lãnh đạo hãng tin. Ảnh: AFP

Người biểu tình từ Mặt trận Hành động Hồi giáo cùng những người khác chạy trốn lực lượng an ninh sau khi họ cố tiếp cận Đại sứ quán Pháp ở Amman, Jordan , trong cuộc biểu tình chống Charlie Hebdo. Ảnh: Reuters

Hàng trăm người Hồi giáo diễu hành qua thành phố Khartoum, Sudan, đòi trục xuất đại sứ Pháp. Ảnh: Reuters

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Angiers, thủ đô Algeria. Ảnh: Reuters

Trọng Giáp