Thứ tư, 24/4/2024
Chủ nhật, 24/1/2016, 20:00 (GMT+7)

Mỹ chìm trong tuyết dày hàng chục cm

Washington, New York và các thành phố đông bắc Mỹ khác tê liệt vì tuyết phủ kín, ít nhất 19 người đã thiệt mạng vì nguyên nhân liên quan đến thời tiết.

Lượng tuyết tại New York hôm qua dày 26,8 inch (68 cm), mấp mé mức kỷ lục 26,9 inch năm 2006, cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cho biết.

13 người đã thiệt mạng trong tai nạn xe hơi liên quan đến thời tiết ở Arkansas, North Carolina, Kentucky, Ohio, Tennessee và Virginia vào hôm qua. Một người tại Maryland và ba người ở New York chết khi xúc tuyết, hai người chết cóng tại Virginia.

Chiếc xe ở Virginia bị tuyết bao phủ gần như toàn bộ, chỉ hở ra chiếc gương. Khoảng 3.500 chuyến bay đến và đi từ Mỹ bị hủy vào hôm nay, theo trang web chuyên theo dõi dữ liệu hàng không FlightAware.com.

Một người đàn ông mặc trang phục giống tượng Nữ thần Tự do đứng giữa thời tiết giá rét tại Quảng trường Thời đại ở New York.

Người tuyết tại đường 43 ở Quảng trường Thời đại.

Một vài người chơi ném tuyết tại New York.

Lượng tuyết tại Silver Spring, ngoại ô Washington hôm qua dày đến 58 cm.

Xe rải muối làm nhiệm vụ ở gần Trenton, New Jersey.

Khu vực xung quanh Tượng đài Washington trắng xóa trong cơn bão tuyết.

Một phụ nữ trượt tuyết ở gần tòa nhà quốc hội Mỹ.

Phương Vũ (Ảnh: Reuters)