Thứ tư, 24/4/2024
Thứ sáu, 22/8/2014, 14:08 (GMT+7)

Malaysia đón nhận thi thể nạn nhân MH17

20 thi thể đầu tiên của những hành khách Malaysia thiệt mạng trong thảm họa MH17được đưa về sáng nay, cùng thời gian nước này tuyên bố quốc tang.

Phi cơ Boeing 747 của hãng hàng không Malaysia Airlines hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào khoảng 9h30 sáng nay. Chiếc phi cơ khởi hành từ Amsterdam, Hà Lan, đưa thi thể của 20 nạn nhân Malaysia trong thảm họa MH17 về nước. Ảnh: Reuters.

Quốc vương Malaysia Abdul Halim Mu'adzam Shah, Thủ tướng Najib Razak cùng nhiều nhà lãnh đạo cấp cao có mặt sân bay trong lễ đón thi hài ở khu phức hợp Bunga Raya trong sân bay và dành một phút mặc niệm các nạn nhân xấu số. Ảnh: AFP.

Thi thể của nạn nhân sau đó sẽ được đưa về nơi an nghỉ tại quê hương của người thân hoặc họ hàng của họ trên khắp đất nước. Trong ảnh, đội danh dự của Malaysia tiếp nhận và chuyển các thi thể ra đoàn xe đợi sẵn ở phía ngoài. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Malaysia tuyên bố hôm nay là ngày quốc tang cho các hành khách thiệt mạng trên chuyến bay MH17. Cả quốc gia Hồi giáo này đều treo cờ nửa cột. Nhà chức trách trước đó yêu cầu người dân tạm ngừng các hoạt động lễ hội và mặc đồ đen để tưởng nhớ các nạn nhân. Trong ảnh, các nhân viên Malaysia Airlines có mặt tại buổi lễ. Trong số các nạn nhân, có 15 thành viên tổ bay MH17. Ảnh: Reuters.

Thân nhân hành khách Malaysia thiệt mạng trong thảm họa MH17 bật khóc khi nhìn các thi thể được chuyển ra từ máy bay. Ảnh: Reuters.

Nhiều người dân trên khắp đất nước Malaysia đã cùng nhau im lặng vào khoảng 10h55 để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số. Trong ảnh, nhân viên mặt đất và công nhân làm việc tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur chứng kiến buổi lễ tiếp nhận thi thể. Ảnh: Reuters.

Người dân Malaysia rải hoa trắng ra đường khi đoàn xe chở thi thể nạn nhân MH17 rời khu phức hợp Bunga Raya. Ảnh: AFP.

Chuyển bay MH17 khởi hành từ Amsterdam, Hà Lan, tới Kuala Lumpur gặp nạn hôm 17/7 khi bay qua miền đông Ukraine. Toàn bộ 298 người trên khoang đều thiệt mạng, trong đó có 43 công dân Malaysia. Phương Tây cáo buộc phiến quân bắn rơi máy bay, trong khi Moscow cho rằng Kiev đứng đằng sau vụ việc. Các nhà điều tra vẫn đang thu hồi những thi thể còn sót lại ở hiện trường, sau đó chuyển về Hà Lan nhận dạng, công việc được các nhà chức trách cảnh báo là mất nhiều tháng. Ảnh: CNN.

Những cành hoa trắng vương lại trên đường sau khi đoàn xe chở thi thể nạn nhân MH17 rời sân bay Kuala Lumpur. Ảnh: AFP.

Như Tâm