Thứ tư, 24/4/2024
Thứ ba, 8/8/2017, 10:30 (GMT+7)

Lễ thượng cờ kỷ niệm 50 năm ASEAN tại Hà Nội

Lễ thượng cờ diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam sáng nay, đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ của Hiệp hội.

Lễ thượng cờ kỷ niệm ASEAN 50 năm tại Hà Nội
 
 

 

Sự kiện bắt đầu vào 7h30, nhằm chào đón Ngày Kỷ niệm Vàng của ASEAN (8/8/1967-8/8/2017) và diễn ra đồng thời với các hoạt động do nước Chủ nhà ASEAN, Philippines, tổ chức ở Manila hôm nay.

2017 cũng đánh dấu chặng đường 22 năm là thành viên ASEAN của Việt Nam. 

Tham dự buổi lễ có đại diện đại sứ quán các nước ASEAN và đối tác tại Hà Nội.

Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng vào thời khắc cờ ASEAN được kéo lên đánh dấu 50 năm thành lập Hiệp hội, các nước có thể tự hào nhìn lại chặng đường phát triển bền bỉ, nỗ lực của các quốc gia Đông Nam Á trong nửa thế kỷ qua, để cùng nhau tiến bước vì tương lai chung của Cộng đồng ASEAN.

Cờ được kéo lên trong tiếng nhạc ASEAN ca.

Cờ ASEAN bên cạnh cờ Việt Nam trước trụ sở Bộ Ngoại giao, công trình được gọi "Nhà trăm mái", được công nhận di tích quốc gia vào năm ngoái.

Thứ trưởng Sơn nhấn mạnh hợp tác ASEAN là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính sách đối ngoại Việt Nam. Từ khi gia nhập năm 1995 đến nay, Việt Nam đã tham gia tích cực, chủ động và đóng góp không nhỏ vào tiến trình hợp tác và xây dựng Cộng đồng ASEAN.

 

Giang Huy- Thanh Tùng - Việt Anh