Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ năm, 21/1/2016, 19:40 (GMT+7)

Lãnh đạo Việt Nam tại Đại hội XII trên báo quốc tế

Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 21/1 khai mạc với hơn 1.500 đại biểu, trong đó có 200 ủy viên Trung ương khóa XI, tham dự.

Lễ khai mạc Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu vào 8h sáng 21/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: Reuters.

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (trái) chào các đoàn đại biểu trước khi lễ khai mạc bắt đầu. Phía sau ông là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến dự lễ khai mạc Đại hội Đảng XII. Ảnh: AP.

Đội viên đội Thiếu niên Tiền phong chơi nhạc chào đón các đại biểu. Ảnh: Reuters.

Sau lễ chào cờ, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu của Đại hội. Trong hơn 1.500 đại biểu, ngoài gần 200 ủy viên Trung ương khóa XI, còn có nhiều khách mời là các nguyên Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội; đại diện mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ trí thức, các tôn giáo... Ảnh: Reuters.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn khai mạc. Ông khẳng định "Đại hội XII của Đảng là đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội". Ảnh: Reuters.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau đó đã trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng, nêu rõ những tư tưởng và nội dung cốt lõi trong văn kiện trình Đại hội. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh (trái) và Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang trong lễ khai mạc. Ảnh: Reuters.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh (phải) trao đổi với Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Reuters.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Reuters.

Như Tâm