Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ năm, 25/8/2016, 15:51 (GMT+7)

Lãnh đạo Đài Loan thị sát tập trận chống tấn công từ Bắc Kinh

Bà Thái Anh Văn hôm nay đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống đạn, lần đầu thị sát tập trận mô phỏng chống lại cuộc tấn công từ Trung Quốc đại lục.

Tập trận quân sự thường niên Han Kuang kéo dài từ ngày 22/8 đến 26/8, với sự tham gia của 143 máy bay, tàu hải quân, xe tăng, pháo. Tập trận mô phỏng kịch bản những cuộc tấn công của Trung Quốc đại lục.

 

Bà Thái, lãnh đạo Đài Loan, hôm nay tới huyện Bình Đông, miền nam Đài Loan để thị sát tập trận bắn đạn thật, phần quan trọng nhất của Han Kuang.

Phát biểu tại sự kiện, bà Thái cho rằng Đài Loan cần một chiến lược quân sự mới với định hướng rõ ràng hơn, cần cải cách để tạo điều kiện xây dựng một nền quân sự mới.  

Trực thăng tấn công AH-64E Apache tập trận mô phỏng cuộc tấn công của Trung Quốc đại lục ở Bình Đông. Đây là lần đầu tiên trực thăng do Mỹ sản xuất tham gia cuộc tập trận này.

Đây cũng là lần đầu tiên trực thăng Black Hawks tham gia tập trận với quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử Đài Loan.

Tên lửa Javelin được phóng đi trong cuộc tập trận.

 

Trực thăng AH-1W Super Cobra nã tên lửa vào mục tiêu dưới mặt đất. 

 

Một xe quân sự tham gia Han Kuang. 

Các binh sĩ lái xe chiến đấu bộ binh CM33.

 

Xe bộ binh CM33 do Đài Loan tự chế tạo. 

Cuộc tập trận hôm nay giúp thử nghiệm năng lực tác chiến của thiết bị quân sự mua từ Mỹ như trực thăng AH-64E Apache, UH-60M Black Hawk, máy bay P-3C Orion và tên lửa Patriot PAC-3.

Trọng Giáp (Ảnh: Reuters)