Thứ tư, 24/4/2024
Thứ bảy, 15/4/2017, 14:24 (GMT+7)

Khoảnh khắc ấn tượng trong lễ duyệt binh lớn nhất lịch sử Triều Tiên

Hàng nghìn người hôm nay tham gia cuộc duyệt binh cùng nhiều loại tên lửa mới tại thủ đô Bình Nhưỡng, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh người lập quốc Kim Nhật Thành.

Lính Triều Tiên duyệt binh, hô to khẩu hiệu tại quảng trường Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng. Triều Tiên hôm nay tổ chức cuộc duyệt binh được cho là lớn nhất để kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố lãnh đạo lập quốc Kim Nhật Thành, ông nội Kim Jong-un. Ảnh: Reuters

Triều Tiên gọi ngày sinh Kim Nhật Thành là "Ngày Mặt Trời". Sự kiện kéo dài khoảng hai giờ với các hoạt động phô trương sức mạnh quân sự. Ảnh: Reuters

Người dân diễu hành cùng mô hình tên lửa. Ảnh: AFP

Phụ nữ Triều Tiên trong trang phục truyền thống vẫy hoa. Ảnh: AFP

Triều Tiên phô trương sức mạnh quân sự
 
 

Cuộc duyệt binh quy mô lớn tại thủ đô Bình Nhưỡng. Video: KRT

Một loại tên lửa trên giàn phóng đi qua Quảng trường Kim Nhật Thành trong lễ duyệt binh. Ảnh: AFP

Pukkuksong-2, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, lần đầu tiên được công khai. Ảnh: Reuters

Người cầm cờ trước tượng Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Jong-il. Ảnh: Reuters

Cuộc duyệt binh diễn ra trong bối cảnh đang có quan ngại về việc Triều Tiên có thể chuẩn bị thử hạt nhân lần 6 trong một thập kỷ hoặc phóng tên lửa đạn đạo. Ảnh: Reuters

Một binh sĩ quay các binh sĩ, sĩ quan và các quan chức cấp cao khác dự lễ. Ảnh: Reuters

Các nữ quân nhân Triều Tiên tham gia lễ duyệt binh. Ảnh: Reuters

Người dân cầm những tấm vải màu cờ Triều Tiên trình diễn. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un vẫy tay từ ban công Đại học đường Nhân dân, thư viện trung ương ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng sau lễ duyệt binh. Ảnh: AFP

Trọng Giáp