Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 18/7/2014, 19:33 (GMT+7)

Khăn trắng đánh dấu nơi tìm thấy xác nạn nhân MH17

Các mảnh vụn máy bay văng khắp nơi, lửa bốc cháy ngùn ngụt tạo nên những cột khói cao đen đặc, xác người liên tục được tìm thấy và được cắm cờ trắng tại hiện trường vụ tại nạn MH17.

Những mảnh vụn còn sót lại đã bị cháy đen của MH17 tại hiện trường. Cả quân đội và phe ly khai Ukraine đều phủ nhận cáo buộc bắn hạ chiếc máy bay này. Ảnh: Reuters.

Nhiều bộ phận của máy bay vẫn còn âm ỉ cháy. Lực lượng cứu hộ đã phải rất vất vả trong công tác cứu hộ bởi vụ cháy quá lớn và xảy ra trên một diện tích rộng lớn. Ảnh: EPA.

Người lính cứu hỏa đứng nhìn đám cháy bùng lên dữ dội tại thị trấn Shaktarsk nơi nằm dưới quyền điều khiển của lực lượng ly khai miền đông Ukraine. Ảnh: AFP.

Nhân viên cứu hộ đang cố gắng hết sức tìm kiếm thi thể của các nạn nhân xung quanh nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: AFP.

Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân được đánh dấu bằng khăn trắng. Ảnh: Reuters.

Nỗ lực tìm kiếm người sống sót đã trở nên vô vọng bởi tất cả hành khách và phi hành đoàn đều được xác nhận đã tử nạn. Ảnh: AFP.

Alexander Borodai (giữa), thủ lĩnh phe ly khai, người tự xưng là Thủ tướng nước cộng hòa Donetsk, cũng có mặt tại hiện trường. Ảnh: AFP.

Lực lượng ly khai bị cáo buộc đã bắn hạ MH17 nhưng họ không lên tiếng thừa nhận. Ảnh: Reuters.

Vũ Hoàng