Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ bảy, 12/7/2014, 12:51 (GMT+7)

Campuchia làm lễ rước tro cốt cựu hoàng Sihanouk

Campuchia hôm qua tổ chức lễ rước tro cốt cựu hoàng Norodom Sihanouk, trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân ở thủ đô Phnom Penh.

Buổi lễ rước tro cốt hôm qua kéo dài ba giờ, bắt đầu từ 7 giờ sáng bằng 101 phát đại bác, kết thúc với việc tro của cựu hoàng Norodom Sihanouk được đặt trong Hoàng cung ở thủ đô Phnom Penh. Hàng nghìn người Campuchia trong trang phục trắng, đen, cầu nguyện bên ngoài. Ảnh: AFP

Các thành viên Hoàng gia Campuchia ngồi trên một chiếc xe hình những con rồng trong lễ rước. Ảnh: AFP

Cựu hoàng Campuchia từ trần tại Bắc Kinh, Trung Quốc ở tuổi 90, vào ngày 15/10/2012. Thi hài ông được hỏa táng ở Phnom Penh vào tháng hai năm ngoái. Sau đó, một phần tro cốt được rắc xuống nơi hợp lưu của các dòng sông trước Hoàng cung, theo ý nguyện của ông. 

Những nhân viên hoàng gia khiêng bình tro trong lễ rước. Ảnh: AFP

Ông Sihanouk trị vì Campuchia từ năm 1941 tới năm 1955, và một lần nữa từ năm 1993 tới khi ông tự nguyện thoái vị năm 2004, nhường ngôi cho con trai Norodom Sihamoni. Trong ảnh là ba bình tro cốt có đính kim cương, làm bằng vàng và đá cẩm thạch. Ảnh: AFP

Buổi lễ hôm qua có sự tham dự của Quốc vương Norodom Sihamoni (trái), Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Thủ tướng Campuchia Hun Sen (đằng sau, bên phải) và các quan chức chính phủ nước này. Ảnh: Reuters

Người dân Campuchia chắp tay với sen để cầu nguyện. Ảnh: Reuters

Giới tăng lữ Campuchia ngồi trên thảm cỏ cầu nguyện trước Hoàng cung. Ảnh: Reuters

Sự kiện kéo dài ba ngày, bắt đầu từ ngày 10/7, nhằm đưa tro cốt cựu hoàng Campuchia từ nơi hỏa táng tới Chùa Bạc trong Hoàng cung. Tại đây, tro của ông Sihanouk sẽ được đặt cạnh tro của Kantha Bopha, con gái ba tuổi của ông. Ảnh: Reuters

Các nhà sư và dân chúng Campuchia xem màn pháo hoa trước Hoàng cung. Ảnh: AFP

Một người đàn ông đốt hương cầu nguyện. Ảnh: AFP

Trọng Giáp