Thứ ba, 19/3/2024
Thứ tư, 26/11/2014, 14:51 (GMT+7)

Biểu tình lan rộng ở Mỹ vì vụ bắn người da màu

Hàng trăm người ở các thành phố lớn của Mỹ tràn xuống đường phản đối việc tha bổng một cảnh sát da trắng bắn chết thiếu niên da màu ở Ferguson, bang Missouri ba tháng trước.

Đám đông biểu tình hôm qua đổ xuống Quảng trường Thời đại, New York, để đòi công lý cho nạn nhân.

Biểu tình và bạo động lan rộng sau khi tòa án địa phương ở bang Missouri tuyên vô tội cho một cảnh sát viên. Người này hồi tháng 8 đã bắn chết một thiếu niên da màu, Michael Brown, trong quá trình đuổi bắt. Thiếu niên này được cho là đã có hành vi ăn cắp rồi chạy trốn trước khi bị bắn. Ảnh: Reuters

Một phụ nữ giơ hai bàn tay có chữ: "Đừng bắn". Trong phán quyết của tòa, viên cảnh sát vô tội vì nổ súng để tự vệ. Phía những người ủng hộ Brown thì cho rằng cậu đã đầu hàng trước khi bị bắn chết. Ảnh: Reuters

Vụ việc này làm dấy lên làn sóng phản đối dữ dội trong cộng đồng người da màu ở Mỹ, do lo ngại về nạn thành kiến chủng tộc. Trong ảnh, cảnh sát New York bắt giữ một người biểu tình hôm qua. Ảnh: Reuters

Hàng nghìn người tham gia cuộc biểu tình ở thủ đô Washington, DC.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon yêu cầu người biểu tình ở Ferguson và các nơi khác kiềm chế để tránh xảy bạo lực, yêu cầu giới chức tạo thuận lợi cho biểu tình ôn hòa.Ảnh: AFP

Người dân thành phố Seattle, Washington, bày tỏ giận dữ trước phán quyết mà họ đánh giá là bất công. Ảnh: Reuters

Người biểu tình nằm trên một con phố ở Los Angeles, California. Ảnh: Reuters

Những người mang mặt nạ tại Los Angeles cầm theo biển hiệu: "Giơ tay lên, đừng bắn". Ảnh: Reuters

Trước đó, hàng trăm người giận dữ ở Ferguson phóng hỏa nhiều tòa nhà và cửa hiệu. Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ lo ngại sâu sắc và thất vọng trước tình trạng bạo lực. Ông đề nghị các bên liên quan thiện chí hợp tác để cải thiện tình hình. Ảnh: AFP

Một người cầm tấm biển yêu cầu công bằng với cộng đồng da đen. Ảnh: AFP

Nhiều tòa nhà và xe cộ bị hư hỏng sau cuộc bạo loạn của người dân Ferguson. Ảnh: Reuters

Chính quyền bang Missouri phải đề nghị chính phủ huy động thêm lực lượng Vệ binh quốc gia đến hỗ trợ ngăn biểu tình lan rộng. Hơn 2.000 binh sĩ thuộc lực lượng này đã được huy động tới Ferguson vào hôm thứ hai. Ảnh: AFP

Khánh Lynh