Thứ năm, 25/4/2024
Thứ năm, 2/6/2016, 17:09 (GMT+7)

Ảnh mới về khoảnh khắc George Bush biết Mỹ bị tấn công khủng bố 11/9

Những hình ảnh mới được công bố từ kho lưu trữ quốc gia Mỹ cho thấy khoảnh khắc George W. Bush, tổng thống bấy giờ, biết tin về cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Tổng thống Mỹ hồi năm 2001 là George W. Bush tham gia buổi đọc sách tại một trường tiểu học tại Sarasota, bang Florida ngày 11/9. Đây là nơi ông biết tin về vụ khủng bố, khi các tên không tặc từ tổ chức al-Qaeda cướp 4 máy bay Mỹ, lao vào Tòa Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc ở Virginia, khiến khoảng 3.000 người chết. 

Dan Bartlett, phó trợ lý cho tổng thống, chỉ vào hình ảnh mới trên truyền hình về cuộc tấn công, trong khi ông Bush nghe thông tin an ninh.

Ông Bush ghi chép khi nghe tường thuật trên truyền hình về vụ tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới. 

Ông Bush gọi Thống đốc bang New York George Pataki, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Robert Mueller và phó tổng thống Dick Cheney. Chánh văn phòng Nhà Trắng Andy Card đang nói chuyện qua điện thoại. 

Tại trường tiểu học, Tổng thống Bush phát biểu với cả nước về cuộc tấn công khủng bố vào đất Mỹ.

Biển báo trên đường hôm 11/9/2001.

Tổng thống Bush nói chuyện qua điện thoại trong khi các nhân viên cấp cao bàn thảo trong văn phòng của ông trên chuyên cơ Không lực số Một.

Tổng thống và nhân viên nhìn ra ngoài cửa sổ chuyên cơ, thấy chiến đấu cơ F-16 hộ tống họ trên đường tới Căn cứ không quân Barksdale ở bang Louisiana.

Một chiếc F-16 hộ tống chuyên cơ.

Ông Bush trao đổi với nhân viên qua điện thoại trên chuyên cơ, trong chuyến bay từ Sarasota tới căn cứ không quân Barksdale.

Cố vấn an ninh quốc gia Condoleezza Rice chờ ông Bush tới tại Nhà Trắng.

Ông Bush và phu nhân Laura Bush trò chuyện với phó tổng thống Dick Cheney và cố vấn an ninh quốc gia Condoleezza Rice trong trung tâm hoạt động khẩn cấp của tổng thống tại Nhà Trắng, Washington D.C. 

Tổng thống Bush xem xét lại văn bản với bà Karen Hughes trước khi phát biểu trước nước Mỹ từ Phòng Oval.  

Sau bài phát biểu, ông gặp Hội đồng An ninh Quốc gia tại trung tâm hoạt động khẩn cấp của tổng thống. Ngay sau vụ khủng bố, quân đội Mỹ đã được triển khai đến Afghanistan để tiêu diệt Taliban, vốn hỗ trợ cho mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Cuộc chiến này thu hút khoảng 130.000 binh lính nước ngoài đến từ hàng chục quốc gia.

Xem thêm: Nghi vấn đặc vụ CIA bị đầu độc sau cuộc đột kích bin Laden

Trọng Giáp (Ảnh: US National Archive)