Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 20/10/2017, 13:53 (GMT+7)

Những bóng hồng bên súng ống tại các triển lãm quân sự thế giới

Bên cạnh hàng loạt vũ khí hiện đại, các cô gái luôn là điểm nhấn thu hút sự chú ý tại nhiều triển lãm quân sự quốc tế.

Mỗi kỳ triển lãm quốc phòng trên thế giới đều thu hút hàng nghìn đến hàng chục nghìn khách tham quan, trong đó có không ít những người phụ nữ có đam mê với khí tài quân sự, lĩnh vực tưởng chừng như chỉ dành cho đàn ông, theo Sputnik.

Trong ảnh là một cô gái thích thú cầm khẩu súng trường bắn tỉa tại Triển lãm và Hội nghị Quốc phòng Quốc tế Bahrain (BIDEC 2017) diễn ra tại Bahrain ngày 17/10.

Một cô gái sải bước bên cạnh tổ hợp phòng không S-400 Triumf được trưng bày tại triển lãm quốc phòng Oboronexpo diễn ra tại Nga năm 2014.

Một cô gái mang trang phục Hồi giáo trải nghiệm một khẩu súng máy DShK cỡ nòng 12,7 mm tại Triển lãm quốc phòng quốc tế (IDES), tổ chức tại thành phố Karachi, Pakistan.

Cô gái mải mê nghiên cứu tài liệu trên chiếc xe thiết giáp BMP-2M "Berezhok", phiên bản hiện đại hóa của xe chiến đấu bộ binh BMP-2, ở Hội chợ Công nghệ Kỹ thuật Quốc tế, ngoại ô Moscow, Nga năm 2010.

Một binh sĩ Nga hỗ trợ cô gái đội mũ bay dành cho phi công tại buổi trình diễn sức mạnh quân đội ở Vladivostok năm 2015.

Thiếu nữ bước qua gian trưng bày các loại đạn pháo và cối trong ngày hội của tiểu đoàn công binh hải quân thuộc Hạm đội Baltic, Nga.

Cô gái này thậm chí còn leo lên chiếc trực thăng quân sự và tạo dáng với súng máy nòng xoay của lực lượng đặc nhiệm Jordan.

Cô gái trẻ bên cạnh một trực thăng Mi-26 khổng lồ của không quân Nga.

Nữ sinh Ấn Độ trên tháp pháo xe tăng chiến đấu chủ lực T-72.

Các cô gái trẻ chụp ảnh với súng bắn tỉa bộ binh tại triển lãm IDES, Pakistan.

Tử Quỳnh (Ảnh: Sputnik)