Thứ ba, 19/3/2024
Thứ hai, 6/3/2017, 11:27 (GMT+7)

Iran phóng thử tên lửa có khả năng đe dọa không quân Mỹ

Quân đội Iran bắn thử tổ hợp phòng không tầm xa S-300PMU-2 Favorit lần đầu tiên kể từ khi nhận bàn giao hồi giữa năm 2016.

Iran phóng thử tên lửa có khả năng đe dọa không quân Mỹ
 
 

Tổ hợp S-300PMU-2 của Iran khai hỏa.

Truyền thông Iran công bố hình ảnh cuộc diễn tập bắn đạn thật với sự tham gia của tổ hợp phòng không tầm xa S-300PMU-2 Favorit do Nga sản xuất, Livejournal ngày 4/3 đưa tin.

Iran đặt mua tổ hợp này vào năm 2015, sau khi Moscow gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Tehran. S-300PMU-2 có tầm tác chiến bao trùm cả eo biển Hormuz, đủ khả năng đe dọa tới hoạt động của không quân và hải quân Mỹ ở khu vực Trung Đông trong trường hợp xảy ra xung đột.

S-300PMU-2 Favorit (NATO định danh: SA-20b Gargoyle) là tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa với khả năng tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách tới gần 200 km.

Trong ảnh, radar nhìn vòng và quản lý chiến đấu 64N6E2 có tầm quan sát 400 km và phát hiện được 200 mục tiêu cùng lúc.

Radar nhìn vòng mọi độ cao 96L6E2 có thể phát hiện 100 mục tiêu cùng lúc, bao gồm cả máy bay tàng hình và tên lửa hành trình bay thấp.

S-300PMU-2 là một trong những hệ thống phòng không có uy lực nhất thế giới hiện nay nhờ khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình và tên lửa có tầm bắn lớn. Việc Iran đặt mua tổ hợp S-300PMU-2 là một trong những lý do khiến Israel phải sắm tiêm kích tàng hình F-35 để đối phó.

Iran đã sử dụng nhiều loại đạn mồi để kíp vận hành tập bám bắt và phóng tên lửa diệt mục tiêu.

Dòng S-300 ứng dụng công nghệ phóng lạnh nhằm đẩy quả tên lửa ra khỏi bệ phóng. Sau khi rời khỏi ống phóng được một đoạn, tên lửa mới được kích hoạt động cơ đẩy sử dụng nhiên liệu rắn để tăng tốc và vọt đi.

Yếu tố "lạnh" được hiểu là ống phóng có nhiệt độ thấp hơn nhiều so với luồng khí xả từ động cơ chính của tên lửa. Ưu điểm lớn nhất của công nghệ phóng lạnh là đảm bảo mức độ an toàn cao cho bệ phóng.

Tên lửa 48N6E2 của tổ hợp Favorit có tầm bắn 195 km và tốc độ 7.200 km/h, đủ sức đánh chặn mục tiêu có tốc độ 10.300 km/h.

Iran đã bắn hai quả tên lửa trong cuộc diễn tập để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và tính năng kỹ thuật. Mỗi quả tên lửa được cho là có giá 2 triệu USD.

Tử Quỳnh (Ảnh: Press.ir)