Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 19/10/2016, 08:31 (GMT+7)

Chảo lửa Mosul sôi sục trong chiến dịch giải phóng

Chiến dịch giải phóng thành phố Mosul khỏi phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) là trận chiến có quy mô lớn nhất tại Iraq trong 10 năm qua.

Chiến dịch giải phóng thành phố Mosul ở miền bắc Iraq bắt đầu vào ngày 17/10, dự kiến kéo dài từ vài tuần tới vài tháng. Ảnh: UPI.

Lực lượng giải phóng có nòng cốt là quân đội chính phủ Iraq với sự yểm trợ của liên quân do Mỹ dẫn đầu và dân quân người Kurd (Peshmerga). Ảnh: UPI.

Chiến dịch giải phóng Mosul đã được lên kế hoạch và chuẩn bị trong suốt một năm qua. Ảnh: UPI.

Nếu chiến dịch này thành công, nó sẽ trở thành thắng lợi quan trọng với quân chính phủ và chấm dứt quyền kiểm soát của IS đối với khu vực phía bắc nhiều dầu mỏ của Iraq. Ảnh: UPI.

Ngay trong ngày đầu, đã có 5 lính Pershmega và một lính chính phủ Iraq thiệt mạng. Ảnh: UPI.

Lực lượng liên quân đã chiếm được 9 ngôi làng và giành quyền kiểm soát vùng đất rộng 220 km2. Ảnh: UPI.

Trước khi chiến dịch giải phóng diễn ra, có khoảng hai triệu dân sinh sống tại thành phố Mosul. Ảnh: UPI.

Tới nay, vẫn còn hơn một triệu người không kịp sơ tán và bị kẹt lại giữa làn đạn hai phe. Ảnh: UPI.

Lực lượng liên quân có khoảng 30.000 người, chủ yếu là lính Iraq và Pershmega cùng các chuyên gia Mỹ. Đối đầu với họ là khoảng 5.000-7.000 quân IS. Ảnh: UPI.

Lính Iraq nã pháo vào một cứ điểm của IS tại Mosul. Ảnh: Alarabiya.

Ngày mở màn chiến dịch giải phóng Mosul
 
 

Tử Quỳnh