Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ bảy, 10/9/2016, 13:51 (GMT+7)

Công an trông giữ xe ở phố đi bộ hồ Gươm

Sang tuần thứ hai thực hiện không gian đi bộ hồ Gươm, 27 điểm trông giữ xe được giao cho Đoàn thanh niên Công an TP Hà Nội đảm nhận để tạo thuận lợi cho người dân, khắc phục tình trạng thu phí cao hơn quy định, đồng thời giữ gìn an ninh trật tự.

Tối 9/9, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội tiếp nhận các điểm trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân tham quan không gian đi bộ khu vực Hồ Gươm và phụ cận.

Phố đi bộ tổ chức từ 19h thứ sáu đến 24h chủ nhật hàng tuần, thực hiện từ 1/9 đến hết năm 2016. 

Hà Nội bố trí 78 điểm đỗ trông giữ xe phục vụ khách đến phố đi bộ. Trong tuần đầu tiên, xuất hiện tình trạng quá tải cục bộ ở nhiều điểm trông giữ xe, đặc biệt là thu phí giữ xe vượt quy định.

Sang tuần thứ hai, Hà Nội giao 27 điểm trông giữ xe cho Đoàn thanh niên Công an thành phố để khắc phục tình trạng trên.

Trong số 27 điểm trông giữ xe được các chi đoàn cơ sở thuộc Đoàn Thanh niên Công an TP. Hà Nội đảm nhận, có 23 điểm trông môtô, xe máy; 4 điểm trông ôtô. 

Yêu cầu được cấp trên đặt ra với từng đoàn viên thanh niên công an TP Hà Nội là vừa phục vụ nhu cầu của nhân dân, vừa phòng ngừa, phát hiện, kịp thời xử lý những hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

"Đội của em gồm 5 người, có mặt từ 18h để triển khai trông giữ xe cho người dân đến tham quan phố đi bộ, làm việc đến khi nào bãi trông xe hết khách thì thôi", anh Trịnh Ngọc Hiếu thuộc Đoàn thanh niên Công an quận Thanh Xuân vừa ghi vé xe vừa nói.

Phí trông giữ xe được thực hiện theo quy định: xe đạp 3 nghìn đồng, xe máy 5 nghìn đồng, ôtô 30 nghìn đồng (mỗi lượt 120 phút)

Các điểm trông xe được Hà Nội cấp phép phải thực hiện đúng quy định như gắn biển niêm yết giá, đủ độ dài diện tích kinh doanh, có bình cứu hoả chữa cháy...

Lực lượng chức năng của Hà Nội kiểm tra một điểm trông giữ xe (không do Đoàn công an TP đảm nhận) đêm 9/9.

Thanh tra giao thông Hà Nội đến các điểm trông giữ xe ôtô xung quanh hồ Hoàn kiếm để kiểm tra, nhắc nhở.

Một điểm trông xe tự phát hoạt động ở đầu phố Cầu Gỗ. Phí trông xe máy ở đây lên tới 20-30 nghìn đồng/lượt.

Trên vỉa hè nhà số 19-21, phố Hai Bà Trưng, một bãi trông xe không được cấp phép mọc lên bị Thanh tra giao thông lập biên bản xử lý.

Người dân có nhà trong khu vực tổ chức không gian đi bộ được phép dắt xe về nhà và nếu gửi xe thì miễn phí. 

Ngọc Thành

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về phapluat@vnexpress.net