Thứ năm, 18/4/2024
Thứ hai, 5/5/2014, 11:01 (GMT+7)

Tắc kè hoa phóng lưỡi bắt mồi

Tắc kè tiến lại gần, chờ thời cơ thích hợp rồi nhanh chóng phóng lưỡi dài về phía bọ ngựa, dễ dàng bắt được coi mồi.

Khi bò trên một cành cây khô, tắc kè hoa tình cờ phát hiện một con bọ ngựa nhỏ. Trước khi quyết định tóm gọn con mồi một cách nhanh chóng, tắc kè nhẹ nhàng di chuyển đến khoảng cách đủ gần.

Khi thời cơ đã đến, tắc kè phóng lưỡi về phía bọ ngựa, với chiều dài lưỡi lúc này là 25 cm.

Chiếc lưỡi dài, hơn chiều dài cơ thể tắc kè 5 cm, giúp nó dễ dàng liếm trọn con mồi và đưa lên miệng.

Trong nháy mắt, bọ ngựa trở thành bữa ăn của tắc kè hoa. Theo nhiếp ảnh gia Mr Cromwell, màn bắt mồi cực kỳ nhanh gọn của tắc kè diễn ra trong khoảng 10 giây. Những trường hợp khó khăn hơn có thể kéo dài đến 5 phút.

Chiếc lưỡi dài là độc chiêu săn mồi hữu ích của tắc kè hoa. Các nhà nghiên cứu từng ghi nhận nhiều trường hợp tắc kè phóng lưỡi dài gấp 6 lần chiều dài cơ thể để bắt mồi.

Trong môi trường tự nhiên, tắc kè hoa còn có thể thay đổi màu sắc cơ thể để ngụy trang và chiến đấu.

Linh Anh (Ảnh: Solent News)