Thứ tư, 17/4/2024
Thứ hai, 26/12/2016, 10:19 (GMT+7)

Thông xe cầu vượt trên đường đắt nhất thủ đô

Cầu vượt nút giao Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái (Hà Nội) với tổng mức đầu tư 166 tỷ đồng khánh thành sáng nay, sau 7 tháng xây dựng.

Sáng nay, UBND TP Hà Nội làm lễ thông xe cầu vượt tại nút giao Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái. Cầu vượt thi công trong gần 7 tháng, hoàn thành trước tiến độ khoảng 10 ngày.

Cầu được xây dựng bằng kết cấu thép, với tổng mức đầu tư trên 166 tỷ đồng. Cầu vượt nhẹ phần lớn nằm trên tuyến đường Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái (tuyến đường mệnh danh đắt đỏ nhất thủ đô với 2 tỷ đồng/m).

Cầu vượt có tổng chiều dài 232m, bề rộng 12m, được chia làm 2 làn xe chạy.

Các phương tiện như xe đạp, ôtô khách, xe tải, xe thô sơ và người đi bộ bị cấm qua cầu.

Cầu được thiết kế với 4 dầm hộp thép. Gầm cầu được trang trí thảm cỏ và hoa, cây xanh.

Cầu vượt nhẹ nhìn từ hướng đường Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái. Tuyến đường này được hoàn thiện vào tháng 6 và là tuyến đường đắt đỏ nhất thủ đô với giá 2 tỷ đồng/m.

Phần dẫn của cầu vượt theo hướng Nguyễn Khoái về Đại Cồ Việt có cốt nền cao hơn khoảng một mét.

Trên tuyến đường, cầu vượt bắc qua, hệ thống cây xanh được trồng đồng bộ trên vỉa hè. Phần lớn những cây xanh cao khoảng 4-5m.

Phát biểu tại lễ thông xe, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, đây là một trong 8 công trình giao thông cấp bách, có thời gian hoàn thành nhanh chóng so với tiến độ đề ra. "Cầu vượt nhẹ tại nút giao này tạo nên một trục giao thông đồng bộ, thông thoáng, giảm tối đa ùn tắc cho khu vực", ông nói.

Vị trí cầu vượt nhẹ trên đường Trần Khát Chân, giao với phố Lò Đúc.

Bá Đô