Thứ năm, 25/4/2024
Thứ tư, 22/7/2015, 14:28 (GMT+7)

Rơ-moóc lật, 3 cây gỗ lớn lao xuống đường

Khoảng 10h sáng 22/7, xe đầu kéo chở gỗ từ Khu công nghiệp Đình Vũ về tập kết tại kho trên đường Lê Hồng Phong (Hải Phòng). Khi vào cua tại ngã tư Big C, phần đầu kéo đứt rời, rơ-moóc phía sau lật ngửa khiến 3 cây gỗ đường kính hơn một mét, dài khoảng 10-13 m lao xuống đường.

Khoảng 10h sáng 22/7, xe đầu kéo biển Hải Phòng của Công ty cổ phần Cửa Biển chở gỗ cây từ Cảng 189 Bộ Quốc phòng, Khu Công nghiệp Đình Vũ, về tập kết tại kho gỗ nằm cạnh sân bay Cát Bi, trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An. Khi vào cua tại ngã tư Big C, đầu kéo bị đứt rời, rơ-moóc phía sau lật ngửa.

3 cây gỗ lớn nhập khẩu có đường kính hơn một mét, dài trên 10 m, nặng vài chục tấn lao xuống đường. Rất may các phương tiện lưu thông qua khu vực đã kịp thời tránh nên không có thương vong.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, rơ-moóc dùng chở gỗ cây không có khóa hãm, dây xích nhỏ lại chằng buộc sơ sài.

Sau khi bị đứt khỏi rơ-moóc, chiếc đầu kéo mang logo của Công ty cổ phần Cửa Biển còn chạy thêm khoảng 60 m rồi mới dừng lại.

3 cây gỗ lớn choán hết phần lòng đường.

Theo thông số được in tại đuôi rơ-moóc thì chiếc xe này được phép chở từ 31 đến 38 tấn hàng hóa. 

Công ty cổ phần Cửa Biển phải điều động xe đầu kéo cùng loại đến chở 3 cây gỗ về. Tuy nhiên, chiếc xe được cử đến cũng chỉ chở được 2 cây.

Công ty này phải điều chiếc xe thứ hai tới di chuyển cây còn lại. Tuy nhiên, chiếc cần cẩu vài chục tấn không nhấc nổi cây gỗ lên sàn của rơ-moóc, nên phải huy động thêm một xe nâng hỗ trợ.

Phải mất nhiều thời gian, cây gỗ mới nằm yên vị trên xe và di chuyển về kho, hiện trường được giải phóng.

Kinh hoàng, xe đầu kéo Hải Phòng chở gỗ đứt moóc, lật giữa giữa đường
 
 


Giang Chinh