Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 23/1/2017, 21:13 (GMT+7)

Kẹt xe, hành khách bỏ taxi đi bộ đến bến xe Miền Đông

Tối 26 tháng Chạp, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông (TP HCM) để về quê ăn Tết khiến các tuyến đường xung quanh kẹt cứng, nhiều hành khách phải bỏ taxi, vác hành lý đến bến xe để kịp chuyến.

18h30 ngày 23/1 (26 tháng Chạp), hàng nghìn xe cộ kẹt cứng trên cầu Bình Triệu hướng về bến xe Miền Đông. Theo người dân sống bên quốc lộ 13, đã hai ngày nay, nhiều người dân rời Sài Gòn về quê ăn Tết nên xảy ra tình trạng ùn tắc tại bến xe, kéo dài từ 15h đến 20h.

Xe cộ kẹt cứng trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) hướng về bến xe Miền Đông, nhiều người đi xe máy phải đi lên vỉa hè để tránh kẹt.

Người dân bất chấp nguy hiểm, len lỏi bên xe bồn, ôtô khách trong dòng xe kẹt cứng trên đường Đinh Bộ Lĩnh.

Sợ lỡ chuyến xe về Đăk Lăk, vợ chồng anh Dương bỏ taxi để bồng con, đi bộ hơn một km về bến xe.

"Xe khởi hành về quê lúc 19h mà đường kẹt quá nên gia đình tôi phải xuống taxi, cuốc bộ đến bến xe cho kịp giờ", anh Ánh (quê Đăk Lăk) vác hành lý, nói.

Xe khách nối đuôi nhau kẹt cứng trên đường Đinh Bộ Lĩnh hướng về bến xe Miền Đông lúc 19h.

Một cô gái kéo valy đi bộ vào bến xe, trong lúc tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh đang kẹt cứng.

Bảo vệ bến xe hướng dẫn tài xế xe khách ra vào bến để tránh ùn tắc. Đến gần 20h, tình trạng giao thông tại khu vực bến xe Miền Đông mới cơ bản thông thoáng.

Bảo vệ bến xe làm thủ tục soát vé xe từng hành khách vào trong bến.

Bên trong nhà chờ bến xe Miền Đông chật kín chỗ ngồi. Nhiều người nằm vật vạ nghỉ ngơi để chờ xe khởi hành về quê. 

Một em bé mệt mỏi vùi đầu vào vai mẹ trong nhà chờ bến xe. Theo ban quản lý bến xe Miền Đông, hai ngày nay, mỗi ngày bến xe đưa hơn 50.000 lượt người về quê ăn Tết.

Thành Nguyễn