Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ sáu, 29/7/2016, 18:22 (GMT+7)

Đường ra vào cảng Hải Phòng tắc nghẽn kéo dài 20 km

Sau thời gian ngưng trệ vì bão Mirinae, hàng hóa, xe cộ từ các tỉnh thành phố phía Bắc ào ạt đổ về cảng biển Hải Phòng. Quốc lộ 5 nối với đường 356, đường Trần Hưng Đạo B, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là các tuyến huyết mạch ra cảng biển đều bị tắc khoảng 20 km.

Chiều 29/7, tất cả tuyến đường huyết mạch ra vào cảng biển Hải Phòng gồm: quốc lộ 5 (Hải Phòng gọi là đường Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Bỉnh Khiêm); cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn chạy qua quận Hải An và Dương Kinh; đường 356 đi Đình Vũ và đường Trần Hưng Đạo, đều xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Nguyên nhân là ngày 27-28/7, do lo ngại bão Mirinae, nhiều doanh nghiệp lùi thời gian xuất hàng và đơn vị thi công đường 356 đi Đình Vũ không thể triển khai công việc. Trong ảnh đường 356 đi Đình Vũ đang sửa chữa, chỉ còn một làn đi và một làn về, mặt đường nhấp nhô, nhiều hố sâu ngập nước. 

Để giảm tải, chống tắc nghẽn, nhà chức trách đã yêu cầu cảnh sát giao thông hướng dẫn phương tiện từ các tỉnh chuyển sang đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để về cảng Hải Phòng. Tuy nhiên, do đầu cuối của tuyến đường nối cao tốc với khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc quận Hải An không thông thoát, dẫn đến tình trạng xe cơ giới ùn tắc gần 20 km vào ngày 28 và 29/7. Đặc biệt đoạn quốc lộ 5 chạy từ ngã tư Hồng Bàng về khu công nghiệp Đình Vũ dài 20 km cũng tắc nghẽn nghiêm trọng.

Cục Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt sáng nay đã điều động nhân lực về phối hợp cùng cảnh sát giao thông Hải Phòng để điều tiết giao thông trên các tuyến đường nói trên. 

Nhưng cảnh sát đành bất lực, vì tất cả ngả đường dẫn đến cảng đều ùn tắc. 

Nhân viên của một doanh nghiệp làm dịch vụ vận tải, xuất nhập khẩu hàng hóa tại Hải Phòng mỏi mắt tìm lái xe của công ty mình để giao lệnh và tiếp tế cơm hộp.

Đường 356, đoạn khu công nghiệp Đình Vũ dài khoảng 3 km, xe máy, xe đạp len lỏi tìm lối thoát trong biển nước toàn bùn đất.

Ôtô tải phải vượt qua đoạn đường ngập bùn nước. 

Về tới Hải Phòng lúc đầu giờ sáng, xong đến 12h trưa nay, tài xế này đã đưa xe hàng về tới gần cảng Đình Vũ, song đành bó gối, ôm vô lăng ngắm cảnh, chờ thêm một vài giờ nữa mới vào được cảng.

17h chiều 29/7, cảnh tắc đường đã giảm hơn so với hôm qua, tuy nhiên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Trần Hưng Đạo B, đường 356 và cao tốc đoạn chạy qua địa bàn quận Hải An vẫn tắc. Trong ảnh người dân cố luồn lách để về nhà giữa rừng xe đầu kéo đang nằm trên đường Trần Hưng Đạo B, quận Hải An.

Ngã ba Đình Vũ, nơi giao cắt giữa đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường 356 và Trần Hưng Đạo B 2 ngày nay chưa lúc nào thông thoáng.

Mặc dù đã cuối giờ chiều, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu khu vực 3 (Cục Hải quan Hải Phòng) vẫn đông người đến làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa cho kịp lịch.
 

Giang Chinh