Thứ tư, 24/4/2024
Thứ năm, 31/12/2015, 20:20 (GMT+7)

Bến xe đông đúc, đường phố tắc nghẽn chiều cuối năm

Chiều 31/12, hàng nghìn người đổ ra các bến xe về quê, khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ thủ đô ùn ứ kéo dài cả chục km. Tại TP HCM, các bến xe cũng đông nghịt.

Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 3 ngày. Từ đầu giờ chiều 31/12, nhiều người được nghỉ làm sớm vội đổ về các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát để bắt xe về quê. 

Phần lớn hành khách đến bến xe chiều nay là sinh viên. Nhiều thời điểm, số lượng người quá đông khiến một số tuyến đi Thanh Hoá, Quảng Ninh, Thái Bình và một số tuyến đi các tỉnh Tây Bắc quá tải, xuất hiện cảnh chen lấn lên xe.

Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Bến xe Mỹ Đình, hôm nay lượng hành khách đến bến khoảng 30.000 lượt, tăng hơn 50% so với ngày thường. Để phục vụ người dân về quê nghỉ Tết Dương lich, bến tăng cường hàng chục chuyến xe và yêu cầu các nhà xe niêm yết giá vé, ký cam kết không thu quá giá quy định.

Tương tự tại bến xe Giáp Bát, số lượng hành khách tăng gấp đôi ngày thường, tuy nhiên không xảy ra tranh giành khách và chen lấn xô đẩy.

Đến cuối giờ chiều, các tuyến đường cửa ngõ thủ đô như Giải Phóng, vành đai 3, Nguyễn Xiển, Nguyễn Hữu Thọ đông nghịt. 

Tại đường Nguyễn Xiển, cả hai tuyến trên cao và phía dưới mặt đất, lượng phương tiện đổ dồn để về phía Đại lộ Thăng Long và Phạm Văn Đồng tăng cao, gây ùn ứ kéo dài từ nút giao Trung Hòa đến cầu Thanh Trì, khoảng 10 km.

Đến 19h, dòng phương tiện vẫn nối dài trên cầu cạn vành đai 3, nhiều tài xế xuống xe trò chuyện, thậm chí hành khách xuống đi bộ hàng km.

Xe máy phần lớn phải leo lên vỉa hè. Đội cảnh sát giao thông số 4, Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, đã bố trí mỗi nút ngã ba trên đường Giải Phóng 4-5 cảnh sát phối hợp với lực lượng cơ động, tuy nhiên do lượng phương tiện quá đông cùng đổ dồn về khiến cảnh ùn ứ ngày càng nghiêm trọng.

Cũng trong chiều nay, đúng giờ cao điểm trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Ninh Hiệp (Gia Lâm), một xe tải chở xi măng bị lật khiến hàng chục bao xi đổ tràn ra đường, gây ùn tắc kéo dài 10 km từ Hà Nội đi Bắc Ninh. Đến 19h tối, cảnh ùn tắc vẫn chưa thể giải quyết triệt để.

Chiều 31/12, hàng chục nghìn người ở TP HCM đổ về quê nghỉ Tết Dương lịch. Bến xe Miền Đông, Miền Tây đông nghịt người đến mua vé.

Dòng người xếp hàng dài trước quầy chờ mua vé đi Bình Phước.

Nhiều người mang theo hành lý, đồ đạc chuẩn bị lên xe về quê với kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày.

Nhiều người mang theo hành lý, đồ đạc chuẩn bị lên xe về quê với kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày.

Phương Sơn - Hữu Công