Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ bảy, 20/8/2016, 18:26 (GMT+7)

Sinh viên săn lùng sách quý trong hội sách cũ

Hội sách cũ khai trương sáng 20/8 tại trường đại học Văn hoá (Đê La Thành, Hà Nội) thu hút sinh viên và người sưu tầm, đam mê những quyển sách không còn được tái bản từ rất lâu.

Những gian hàng với hàng trăm thể loại sách truyện được bày bán tại hội chợ sách cũ nhằm tạo sân chơi cho những người đam mê sách, giúp sinh viên có thể mua sách với giá hợp lý.

Nhiều sách kỹ năng kỹ năng sống, nấu ăn có giá chỉ 10.000 một quyển.

Rất đông học sinh, sinh viên háo hức tìm những quyển sách cần thiết cho việc học tập.

Những quyển được giảm giá nhiều bán khá chạy, phụ huynh chọn được nhiều sách tốt cho con mình với giá khá rẻ.

Hội chợ sách cũ kéo dài hai ngày, trong đó có một ngày để trưng bày những quyền sách quý và hiếm cho mọi người cùng xem.

Có nhiều quyển đã sờn và rách do thời gian, nhưng đa số đều là sách quý vì có nhiều quyển, bộ truyện đã không còn được tái bản.

Nhiều sinh viên tìm được sách đúng vơi ngành học của mình.

Nhiều truyện nổi tiếng từ rất lâu rồi đều có mặt ở hội chợ sách.

Trang (sinh viên trường Văn hoá) tìm được cuốn sách đúng với sở thích của mình. 

Ông Hùng, nhà gần trường Văn hoá cũng sang tìm truyện cũ, "hồi tưởng về những cuốn truyện từ ngày xưa đã đọc và bị mất do cho mượn rồi không đươc trả lại", ông nói.

Sưu tầm sách quý trở thành thú chơi của nhiều người.

Nhóm bạn Hạnh, Phương, Hồng (sinh viên năm 3 đại học Sư phạm, Khoa Việt Nam học) mua được nhiều cuốn sách ưng ý, giá rẻ liên quan ngành học của mình.

Giang Huy