Thứ ba, 7/5/2024
Thứ hai, 14/8/2017, 12:52 (GMT+7)

Nữ sinh trường múa tập luyện khó như xiếc

Đứng trên miệng chum sành biểu diễn là bài tập của nữ sinh Cao đẳng Múa Hà Nội nhằm chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế vào tháng 9.

Để chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế vào tháng 9, sinh viên năm cuối Cao đẳng Múa Hà Nội tập luyện từ 6h30 tới đêm khuya, tại hội trường tầng 3 khu nhà chính. 

Sinh viên bắt đầu một ngày tập luyện với những động tác uốn dẻo. Miên, sinh năm 1996 chia sẻ: "Do vào trường muộn so với các bạn, cơ thể cứng hơn nên mình phải tập ép nhiều hơn, rất là đau".

Phương Anh đang tập xoạc trước khi vào bài múa. Cô gái này đã tốt nghiệp hệ sáu năm rưỡi tại Cao đẳng Múa Hà Nội chuyên ngành ba lê.

Đạo cụ mang đến cuộc thi lần này là những chiếc chum - nét đặc trưng của Việt Nam. 

Để điều khiển những vật vô tri vào bài múa không hề đơn giản. Bạn nữ này đã phải tập đi tập lại một động tác nhưng vẫn chưa ưng ý.

Một động tác khó của Hạnh Dương khiến người xem hồi hộp. 6 năm tập ba lê đã giúp em thực hiện những động tác không khác gì diễn xiếc.

Với cuộc thi tầm cỡ quốc tế, giảng viên để cho mỗi thành viên của đội tự sáng tạo phần múa cho riêng mình. Vậy nên mỗi em phải tự tìm cảm hứng và trở thành biên đạo.

Tham gia đội tuyển lần này đều là sinh viên có thành tích tốt nhất trường. Các em có thể thực hiện thuần thục những động tác khó và cảm thụ được cơ thể mình.

Để có được màn trình diễn trên sân khấu, sinh viên trường múa phải mất rất nhiều thời gian tập luyện.

Các em dường như không có thời gian nghỉ. Trước mỗi kỳ thi, việc luyện tập từ sáng đến đêm là bình thường.

Tùy thuộc vào độ tuổi khi đăng ký vào trường múa, học viên sẽ theo học các hệ 4,5 năm hay 6,5 năm. Với những em chưa tốt nghiệp THPT, ngoài việc học chuyên môn, sẽ phải học thêm văn hóa và dành thời gian tập luyện vào buổi tối.

Giang Huy