Thứ tư, 24/4/2024
Thứ sáu, 4/11/2016, 13:53 (GMT+7)

Nữ sinh tài sắc nhất Đại học Dược Hà Nội

Gây ấn tượng với màn nhảy hiện đại, cộng thêm phần trả lời ứng xử thông minh, nữ sinh năm nhất Hoàng Tùng Chi đã vượt qua nhiều đàn chị, giành vương miện hoa khôi Đại học Dược Hà Nội.

Tối 3/11, tại chung kết cuộc thi Tài hoa duyên dáng Dược 2016, Hoàng Tùng Chi (lớp A1K71) vượt qua hơn 50 đàn chị giành vương miện hoa khôi. 

Trong vòng chung kết, Tùng Chi gây ấn tượng cho người xem bởi màn nhảy hiện đại vừa sôi động, vừa quyến rũ.

Rất nhiều tiếng reo hò, vỗ tay vang lên khi Tùng Chi phô diễn kỹ thuật nhảy điêu luyện, cùng màn cởi đồ táo bạo trên sân khấu.

Thông điệp Tùng Chi muốn mang tới qua bài nhảy là trong cuộc sống có rất nhiều cám dỗ, muốn đạt được ước mơ chúng ta cần có nghị lực, sức mạnh để vượt qua. Phải ý chí, nghị lực, giữ vững lập trường, bản sắc riêng để hòa nhập chứ không hòa tan là nội dung phần trả lời ứng xử của Chi trước câu hỏi về quan niệm "để dễ sống, hãy cứ làm theo số đông".

Á khôi Đại học Dược 2016 Vũ Phương Thảo (lớp A7K70) khiến người xem xúc động với màn múa Nhật ký Đặng Thùy Trâm.

Á khôi 2 của cuộc thi là Nguyễn Thị Trang (lớp A5K70), nữ sinh từng làm mê mẩn người xem với màn múa Vũ khúc chim công.

Ở chung kết Tài hoa duyên dáng Dược 2016, các thí sinh phải trải qua phần thi trình diễn áo dài. 

Hoàng Thùy Linh (lớp A2K70) là nữ sinh diện trang phục dạ hội đẹp nhất.

Điều Thị Ngọc Châu, Bí thư chi đoàn lớp A4K69, là thí sinh mặc trang phục áo dài đẹp nhất. Châu có bề dày thành tích về học tập khi 3 năm liên tiếp là sinh viên xuất sắc, đứng top 10 sinh viên có điểm tích lũy cao nhất toàn khóa và nhận nhiều học bổng.

Chung kết Tài hoa duyên dáng Dược 2016 còn chứng kiến nhiều tiết mục hát, nhảy đặc sắc. 

Quỳnh Trang
Ảnh: BTC