Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ năm, 25/5/2017, 04:00 (GMT+7)

Kiến trúc độc đáo của ngôi trường lâu đời nhất thế giới

Tồn tại gần 930 năm, Đại học Bologna (Italy) lâu đời hơn Đại học Oxford nổi tiếng của Anh và được biết đến là trường cổ nhất còn tồn tại ở châu Âu.

Đại học Bologna (Italy) được thành lập vào năm 1088 và vẫn hoạt động liên tục cho đến nay.

Nhiệm vụ ban đầu của trường là dạy Kinh thánh và Luật pháp. Sau đó, Bologna trở thành trung tâm về giáo dục cao học của Italy nói riêng và châu Âu nói chung.

Đại học Bologna gồm 11 trường thành viên, cung cấp hơn 200 chương trình ở nhiều ngành cho khoảng 100.000 sinh viên.

Hoạt động trong suốt gần 10 thế kỷ, trường vẫn giữ được nét kiến trúc cổ kính từ thời trung cổ. Trường thường xuyên được đánh giá là một trong những đại học có khuôn viên đẹp nhất thế giới.

Đại học Bologna có nhiều thư viện đồ sộ, cổ kính với không gian yên tĩnh, truyền cảm hứng cho người học.

Những mái vòm được trang trí tỉ mỉ và những dãy hành lang, hàng cột uy nghiêm có tuổi đời hàng trăm năm là điểm nhấn đặc biệt của trường.

Ngoài thu hút sinh viên, Đại học Bologna còn được các nhà nghiên cứu, kiến trúc sư khắp thế giới dành sự quan tâm lớn.

Trường thường xuyên lọt vào danh sách điểm đến không thể bỏ qua khi du khách tham quan Italy.

Thanh Tâm tổng hợp