Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ bảy, 3/10/2015, 16:12 (GMT+7)

Tổng thống luôn dẫn quý tử 11 tuổi đi công cán

Cậu con trai Koyla luôn có mặt bên cạnh Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko từ các chuyến công du cấp nhà nước đến cuộc họp ở Liên Hợp Quốc.

Hồi đầu tuần, nhiều người ngạc nhiên khi thấy cậu bé 11 tuổi xuất hiện trong cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Koyla ăn vận bảnh bao, ngồi giữa Ngoại trưởng và thư ký báo chí tổng thống Belarus khi bố mình có bài phát biểu lên án phương Tây can thiệp quân sự vào Trung Đông, trước các nhà lãnh đạo từ khắp các nước trên thế giới. Ảnh: AP

Trong chuyến thăm Mỹ, Koyla cũng được ông Lukashenko dẫn đến Nhà Trắng gặp vợ chồng Tổng thống Barack Obama. Ảnh: Presidential website

Thực tế, cậu bé lần đầu xuất hiện trước công chúng vào năm 2007, khi mới 3 tuổi. Trong những năm sau đó, Koyla bắt đầu đồng hành cùng người bố quyền lực của mình trong hầu hết các sự kiện quốc gia. Cậu bé thường ăn vận giống bố và các tướng lĩnh quân đội cũng được yêu cầu phải chào con trai tổng thống.
Trong ảnh, ông Lukashenko và Koyla tại lễ diễu hành nhân Ngày Độc lập 3/7/2013. Ảnh: AFP

Hôm 3/9, Koyla theo cha đến Bắc Kinh để dự lễ duyệt binh quy mô lớn nhân 70 năm kết thúc Thế chiến II ở châu Á trên quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: Presidential website

Trong bức ảnh lưu niệm tập thể, Kolya thậm chí được xếp đứng ngang hàng với cha và nhiều lãnh đạo lớn như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hay tổng thống Hàn Quốc. Trong ảnh, cậu bé đứng thứ 6 từ phải sang, ở hàng đầu. Ảnh: Presidential website

Ông Lukashenko lên nắm quyền Belarus từ năm 1994

Dù có hai con trai lớn, ông tỏ rõ sự ưu ái dành cho cậu con trai út. 
Trong ảnh, Lukashenko bế Koyla để cậu bé bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Minsk hồi năm 2008, khi em mới 4 tuổi. Ảnh: AFP

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (quay lưng), ông Lukashenko, Kolya,và Tổng thống Vladimir Putin trò chuyện tại buổi đón tiếp quan khách cấp cao ở Thế vận hội Olympics Mùa đông tại Sochi, tháng 2/2014. Ảnh: TASS

Kolya nhiều lần được phát hiện đeo một khẩu súng ngắn bằng vàng.
Việc cậu bé đồng hành cùng bố trong các sự kiện vấp phải nhiều chỉ trích. Koyla đã phải nghỉ học một tuần vào tháng trước cũng như năm ngoái. Ảnh: charter97

Mẹ của cậu bé là bà Iryna Abelskaya, từng là bác sĩ riêng cho ông Lukashenko, nhưng điều này chưa bao giờ được xác nhận một cách chính thức. 
Trong ảnh, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez xoa đầu Koyla trong một cuộc gặp với người đồng cấp Belarus. Ảnh: echo.msk.ru

Ông Lukashenko và con trai cưng gặp cựu giáo hoàng Benedict XVI ở Vatican năm 2009.
Ông Lukashenko từng bác bỏ những nghi ngờ về việc chuẩn bị cho con trai thành người kế nghiệp. Ông nói rằng cậu bé chỉ luôn sát cánh bên mình vì Kolya "không bao giờ đi ngủ hay thức dậy mà không có tôi". Ảnh: AFP

Cậu bé tự tin đi cạnh bố trong chuyến thăm Đại Thánh đường Sheikh Zayed ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tháng 10/2014. Ảnh: Belarus Embassy

Koyla ngồi trên chiếc Harley, tham gia lễ hội motor cùng bố ở thủ đô Minsk năm 2009. Ảnh: TASS

Anh Ngọc