Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, hôm 18/11.
Các thí sinh được yêu cầu nhìn vào khoảng không trong vòng hai tiếng mà không ngủ gật, cử động, nói chuyện, dùng điện thoại hay cười.
Các thí sinh được yêu cầu nhìn vào khoảng không trong vòng hai tiếng mà không ngủ gật, cử động, nói chuyện, dùng điện thoại hay cười.
Đơn vị tổ chức cho hay cuộc thi này xuất phát từ Hàn Quốc, nhằm hướng dẫn mọi người cách thư giãn trong lúc không làm gì cả, theo CCTV News.
Đơn vị tổ chức cho hay cuộc thi này xuất phát từ Hàn Quốc, nhằm hướng dẫn mọi người cách thư giãn trong lúc không làm gì cả, theo CCTV News.
Ngoài học cách thư giãn, mục đích của cuộc thi còn là cơ hội để mọi người trải nghiệm sống chậm.
"Có khá nhiều sức ép lên chúng ta ngày nay và điều đó ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và tâm lý. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc thi sẽ giúp mọi người sống chậm lại một chút, nhờ đó, họ có thể tận hưởng được cuộc sống đầy đủ hơn", Global Times dẫn lời Wu Zhen, thành viên ban tổ chức cho biết.
"Có khá nhiều sức ép lên chúng ta ngày nay và điều đó ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và tâm lý. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc thi sẽ giúp mọi người sống chậm lại một chút, nhờ đó, họ có thể tận hưởng được cuộc sống đầy đủ hơn", Global Times dẫn lời Wu Zhen, thành viên ban tổ chức cho biết.
Những người dự thi được ngồi trên thảm và ôm một con thú bông.
Cuộc thi có sự tham gia của nhiều lứa tuổi, từ người già đến các em học sinh.
Nhiều người vi phạm luật chơi khi không nhịn được cười hoặc cử động.
Người chiến thắng là một phụ nữ nội trợ 24 tuổi. Cô được nhận phần thưởng là một chiếc điện thoại thông minh sau 5 tiếng nhìn vô định.
Người chiến thắng là một phụ nữ nội trợ 24 tuổi. Cô được nhận phần thưởng là một chiếc điện thoại thông minh sau 5 tiếng nhìn vô định.
Bình Minh (Ảnh: Sina)