Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 27/5/2016, 22:00 (GMT+7)

Tàu chở hơn 500 người tị nạn lật giữa Địa Trung Hải

Khi gặp tàu hải quân Italy, chiếc tàu chở hàng trăm người tị nạn từ Syria sang châu Âu bắt đầu chòng chành rồi lật giữa Địa Trung Hải khiến 5 người thiệt mạng.

Khi bị lực lượng hải quân Italy phát hiện, những người trên chuyến tàu tị nạn bắt đầu hoảng sợ và dồn về mạn trái, khiến chiếc tàu mất cân bằng và lật nhào giữa biển hôm 25/5, theo CNN

Nhận thấy nguy hiểm, người trên tàu nhảy xuống biển và bơi ra xa. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cố bám vào mạn phải tàu trong khi một số khác chỉ biết bám vào người gần nhất vì tàu lật quá nhanh. 

Chiếc tàu hoàn toàn bị lật úp. Mọi người cố bơi đến thuyền cứu hộ của hải quân Italy hoặc cố bám trụ bên chiếc tàu bị lật đợi được cứu. 

Thủy thủ trên tàu hải quân Italy ném phao cứu sinh xuống nước.

Hai người tị nạn may mắn vớ được phao cứu sinh.

Thanh niên là những người đầu tiên bơi tới được gần tàu Italy và được đội cứu hộ kéo lên bằng thang dây và dây thừng. 

Theo hải quân Italy, có 562 người tị nạn được cứu và 5 người thiệt mạng trong vụ lật thuyền này. 

Hải quân Italy đã phải huy động thêm vài chiếc thuyền cứu hộ nhỏ, một trực thăng và một tàu hải quân khác để hỗ trợ cứu người. 

Năm ngoái, gần 4.000 người đã phải bỏ mạng ở Địa Trung Hải trên hành trình tị nạn từ Syria sang châu Âu do tàu bị thủng hoặc bị lật. 

Kim Dung (Ảnh: Hải quân Italy)