Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ hai, 9/1/2017, 14:34 (GMT+7)

Nông dân Trung Quốc cười tít mắt nhận nghìn đô thưởng Tết

90 nông dân làm thuê cho một công ty nông nghiệp ở tỉnh Giang Tây sung sướng nhận hàng nghìn đô tiền thưởng Tết năm thứ 6 liên tiếp.

Một công ty nông nghiệp lớn ở thị trấn Đỉnh Hồ thuộc huyện An Nghĩa, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, phát thưởng cho 90 nông dân hôm qua, với số tiền lên tới 3,08 triệu tệ (445.000 USD), theo China News.

Đây là năm thứ 6 nông dân thị trấn Đỉnh Hồ được phát tiền thưởng tết. Ảnh: Xinhua

"10.000, 20.000..." Vạn Tiểu Mao, một nông dân 44 tuổi, vui mừng đếm số tiền thưởng hơn 100.000 tệ (14.420 USD). 

"19 tuổi tôi bắt đầu làm nông. Ngày trước, cả năm gia đình tôi làm ruộng với thu nhập chưa tới 50.000 tệ một năm (7.200 USD). Ba năm trước tôi bắt đầu vào đây làm và được phát tiền thưởng cuối năm. Tôi hy vọng năm sau sẽ được thưởng nhiều hơn nữa", ông Vạn nói. 

Tỉnh Giang Tây là vùng đất "quê hương của cá và gạo", có nền nông nghiệp truyền thống nổi tiếng Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Năm 2009, Lăng Kế Hà (phải), một doanh nhân người địa phương, quyết định thuê đất làm ruộng. Ông chuyển đổi canh tác đất theo phương pháp quản lý hiện đại, cơ giới hóa và ứng dụng kỹ thuật nuôi trồng kiểu mới, đồng thời thuê nông dân làm ruộng khoán.

Máy bay phun thuốc trừ sâu trên nông trường của ông Lăng. Ảnh: Xinhua 

Đến nay, ông Lăng đã thuê hơn 19.000 mẫu ruộng, thành lập công ty trồng lúa nổi tiếng Trung Quốc. Để khuyến khích nông dân, từ năm 2011, ông bắt đầu phát tiền thưởng Tết cho họ.

Ông Lăng cho biết dùng tiền mặt để thưởng Tết là cách bày tỏ sự thấu hiểu tâm lý của người nông dân. Ảnh: Xinhua

"Họ cả một đời làm việc trên đồng ruộng nên rất chân chất. Đối với nông dân, tiền mặt là thứ an toàn, đáng tin cậy nhất", ông Lăng nói. 

"Bình quân tuổi đời người nông dân tôi thuê là trên 50. Tôi hy vọng việc phát tiền thưởng sẽ thu hút được thanh niên chọn nghề làm ruộng, để họ trở thành những nông dân kiểu mới, giỏi trồng trọt", ông Lăng nói. 

Nông dân làm thuê cho ông Lăng tươi cười khoe tiền thưởng Tết. Ảnh: Xinhua

Ông Lăng (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh kỷ niệm với nông dân. Ảnh: Xinhua

Hồng Hạnh