Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ sáu, 29/7/2016, 15:04 (GMT+7)

Nơi ở của gái mại dâm về hưu Mexico

Những phụ nữ sống ở Casa Xochiquetzal, khu nhà ở dành cho gái mại dâm lớn tuổi đã nghỉ hưu, thường mang trong mình vết sẹo tinh thần sau nhiều thập kỷ phục vụ khách làng chơi.

Casa Xochiquetzal là trung tâm nhà ở do chính phủ thành lập dành cho các công nhân tình dục lớn tuổi ở thủ đô Mexico City. Ngoài việc được cung cấp chỗ ở, những phụ nữ sống tại đây còn được hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đồ ăn miễn phí.

Trong ảnh là bà Luchita, một trong số những cựu gái bán dâm, hiện sống ở trung tâm này. 

Những người không thể tiếp tục đứng đường bắt khách sẽ được giúp đỡ để tìm lại quyền con người và sự tự tin vào bản thân họ. 

Ngoài ra, những phụ nữ đang hằng ngày phải sống với sự dằn vặt về tinh thần sau hàng chục năm làm việc trong ngành công nghiệp tình dục cũng sẽ được tư vấn để vượt qua nỗi ám ảnh này. 

Bà Angelica là một ca sĩ và vũ công. Bà đang biểu diễn một tiết mục trong phòng ngủ của mình ở Casa Xochiquetzal. 

Bà Elia nói chuyện và chăm sóc cho những con búp bê như một cách để vượt qua quá khứ. 

Bà Elia yêu thương chúng như con cháu mình. 

Mỗi tuần cư dân ở Casa Xochiquetzal sẽ được tham gia các buổi cầu nguyện để hàn gắn dần những tổn thương về mặt tinh thần. Nhiều công nhân tình dục ở Mexico City là nạn nhân của những vụ sỉ nhục và tấn công dã man. 

Ngoài được nhận sự hỗ trợ chuyên nghiệp, những cựu gái mại dâm này thường giúp đỡ nhau trong các công việc hằng ngày, như nhuộm tóc cho nhau. Họ trở nên thân thiết mặc dù trước đây có thể phải giành giật khách hàng của nhau. 

Các cư dân ở Casa Xochiquetzal cùng nhau cầu nguyện. Những người phụ nữ ở đây thường từ 55 đến 85 tuổi. Được mở cửa từ năm 2006, hiện khu nhà có khoảng 250 phụ nữ sinh sống. 

Hướng Dương
Ảnh: Rex Features