Thứ năm, 28/3/2024
Thứ ba, 29/11/2016, 11:31 (GMT+7)

Người dân thế giới tưởng niệm Fidel Castro

Người dân Trung Quốc, Nga và nhiều quốc gia khác mang hoa và nến tới các đại sứ quán Cuba để tưởng nhớ cố chủ tịch Fidel Castro.

Hoa đặt cạnh chân dung cố chủ tịch Fidel Castro trên hàng rào đại sứ quán Cuba tại Moscow, Nga. Ảnh: Reuters

Người Trung Quốc xếp hàng chờ vào viếng cựu chủ tịch Fidel Castro bên ngoài đại sứ quán Cuba ở Bắc Kinh. Ảnh: China News

Một người đàn ông đốt nến ngoài đại sứ quán Cuba tại Santiago, thủ đô Chile hôm 26/11 để tưởng niệm cố chủ tịch Fidel Castro, người qua đời đêm 25/11. Ảnh: Xinhua

Một người đàn ông đặt hoa ngoài đại sứ quán Cuba tại Mexico City, thủ đô Mexico. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nicolás Maduro phát biểu trong lễ tưởng niệm cố chủ tịch Fidel Castro tại đại sứ quán Cuba ở thủ đô Venezuela hôm 26/11. Venezuela tuyên bố để quốc tang ba ngày sau khi Fidel Castro qua đời. Ảnh: Xinhua

Người dân viết tưởng niệm cố chủ tịch Fidel Castro tại đại sứ quán Cuba ở Quito, thủ đô Ecuador. Ảnh: News 123

Người dân Colombia tưởng niệm cố chủ tịch Fidel Castro bên ngoài đại sứ quán Cuba tại Bogota, thủ đô Colombia. Ảnh: News 123

Hoa và những dòng tưởng niệm cài trên hàng rào bao quanh đại sứ quán Cuba tại Guatemala City, thủ đô Guatemala. Ảnh: News 123

Vòng hoa tưởng niệm đặt cạnh tượng Fidel Castro bên ngoài đại sứ quán Cuba tại Buenos Aires, thủ đô Argentina. Ảnh: News 123

Người dân ở Kolkata, thủ phủ bang West Bengal, Ấn Độ, xuống đường tuần hành tưởng niệm cố chủ tịch Fidel Castro. Ảnh: News 123.

Xem thêm: Người dân Cuba xếp hàng dài viếng Fidel Castro.

Nhiều người Việt Nam xếp hàng dài trước Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội ngày 28/11, chờ vào viếng cựu chủ tịch Fidel Castro. Ảnh: Ngọc Thành

Người Nga tưởng niệm cố chủ tịch Fidel Castro
 
 

Người Nga nói về sự ra đi của cố chủ tịch Fidel Castro. Video: Reuters

Hồng Hạnh