Thứ ba, 23/4/2024
Thứ hai, 1/6/2015, 17:41 (GMT+7)

Người dân châu Á mừng lễ Phật Đản

Người dân các nước Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Indonesia chào mừng lễ Phật Đản sớm, bằng nhiều hoạt động rước tượng Phật, chúc phúc và cầu nguyện.

Người dân Malaysia mừng lễ Phật Đản từ 3/5 bằng nhiều hoạt động cầu nguyện cho nạn nhân vụ động đất Nepal hôm 25/4.

Trong ảnh, hàng nghìn người dân Kuala Lumpur tham gia lễ rước tượng Phật ở chùa Maha Vihara. Ảnh: The Star

Tại bang Pennang, nhiều Phật tử đưa gia đình đến dự lễ tẩy trần tượng Hòa tử Siddhatta ở Trụ sở Giáo hội Phật giáo Malaysai. Ảnh: The Star

Ở Sentul, thủ đô Kuala Lumpur, các nhà sư làm lễ chúc phúc cho Phật tử. Ảnh: The Star

Tại Singapore, hơn 10.000 Phật tử đã tập trung tại sân vận động Hougang hôm 24/5.

Họ mang theo nến hoa sen, tuần hành quanh sân vận động, cầu nguyện cho hòa bình hướng tới lễ Phật Đản. Ảnh: Straits Times

Trước đó, hôm 15/5, Liên đoàn Phật giáo Singapore tổ chức buổi hòa nhạc kỷ niệm ngày Phật Đản. Hơn 600 người đã tham gia buổi lễ tại Sân vận động trong nhà . Ảnh: Straits Times

Thủ tướng Lý Hiển Long tham dự buổi lễ. Ảnh: Straits Times

Tại Indonesia, các nhà sư đi nhận bố thí ở Magelang, miền trung Java hôm qua. Đây là hoạt động kỷ niệm lễ Phật Đản diễn ra hôm nay, dự kiến sẽ có hàng nghìn người đến các chùa Phật Giáo để mừng ngày Đức Phật ra đời. Ảnh: AP

Ở Hàng Châu, Trung Quốc, khoảng 630 nhà sư đã diễu hành gây quỹ từ thiện hôm 25/5, chuẩn bị cho lễ Phật Đản. Họ đội nón tre, tay cầm bát, đi bộ từ chùa Faxijiang đến chùa Lingyin. Ảnh: Youth

Hồng Hạnh